THẾ GIỚI 24H: Tàu hàng Mỹ trúng tên lửa ngoài khơi Yemen

TPO - Một đám cháy bùng phát trên tàu chở hàng của Mỹ ở ngoài khơi Yemen sau khi con tàu bị trúng tên lửa.
Tàu chở hàng di chuyển qua kênh đào Suez. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), do hải quân Anh điều hành, ngày 15/1 thông báo một tàu hàng bị trúng tên lửa gần bờ biển Yemen, cách thành phố Aden khoảng 177km về phía đông nam. "Thuyền trưởng con tàu báo cáo rằng mạn trái của tàu bị một tên lửa bắn trúng", UKMTO cho hay. UKMTO không tiết lộ tên con tàu, cho biết hiện đang điều tra và đã khuyến cáo các tàu quá cảnh phải “hết sức thận trọng”.

Houthi ra tuyên bố cứng rắn với tàu chiến Mỹ - Anh sau khi bắn trúng tàu hàng của Mỹ. Người phát ngôn lực lượng Houthi, ông Yahya Sarea cho biết Houthi đã sử dụng một số tên lửa hải quân thích hợp thực hiện một hoạt động quân sự nhằm vào một tàu Mỹ ở Vịnh Aden. Ông Sarea nhấn mạnh Houthi coi tất cả các tàu chiến và tàu chiến và tàu thuyền của Mỹ - Anh tham gia vào hành vi gây hấn với Yemen là những mục tiêu thù địch. “Việc đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Anh là không thể tránh khỏi và bất kỳ hành vi gây hấn mới nào cũng sẽ không bị trừng phạt”, ông Sarea nói.

Nga ra tuyên bố về quan hệ với Triều Tiên. Ngày 15/1, một ngày trước khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiếp đón người đồng cấp Triều Tiên Choe Son-hui, Điện Kremlin tuyên bố, Moscow đang phát triển quan hệ đối tác với Bình Nhưỡng trên mọi lĩnh vực. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Triều Tiên là nước láng giềng gần gũi, là đối tác mà Nga phát triển quan hệ và chủ trương tiếp tục phát triển quan hệ đối tác trong mọi lĩnh vực. Ông nêu rõ, đây là định hướng chung mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí trong cuộc gặp tại sân bay vũ trụ Vostochny hồi tháng 9/2023. Hai bên cũng tiếp tục duy trì đối thoại ở tất cả các cấp.

Nhóm vũ trang Iraq tiếp tục tấn công căn cứ Mỹ. Nhóm vũ trang Iraq với tên gọi “Lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq” tuyên bố đã mở thêm một cuộc tập kích tên lửa mới vào căn cứ quân sự của Mỹ ở miền Đông Syria. Theo tuyên bố, nhóm vũ trang thân Iran này đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa bắn loạt vào căn cứ Koniko ở khu vực nông thôn tỉnh Deir ez-Sor thuộc miền Đông Syria, nhằm đáp trả chiến dịch tấn công quân sự của Israel chống người Palestine ở dải Gaza. Tuy nhiên, tuyên bố không cho biết thời gian cũng như thiệt hại do cuộc tấn công gây ra.

Một số thành viên Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu áp thuế nhập khẩu ngũ cốc Ukraine. Bộ Nông nghiệp Hungary ngày 15/1 cho biết các quốc gia thành viên ở phía đông EU sẽ yêu cầu liên minh này áp thuế nhập khẩu đối với ngũ cốc của Ukraine do cạnh tranh không công bằng. Bộ trên nêu rõ Bộ trưởng Nông nghiệp các nước Bulgaria, Ba Lan, Hungary, Romania và Slovakia đã gửi một bức thư tới Ủy ban châu Âu (EC) yêu cầu các biện pháp, trong đó nêu rõ nông sản rẻ hơn từ Ukraine đang phá hoại thị trường xuất khẩu của các quốc gia này.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo chuẩn bị cho một loạt cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới LB Nga và Belarus. Đáng chú ý, trong số này có cả Steadfast Defender 2024, cuộc tập trận lớn nhất của phương Tây kể từ Chiến tranh Lạnh và sẽ kéo dài khoảng 2 tháng.

Các tàu chở nhiên liệu bị chặn trên Biển Đỏ. Theo dữ liệu về tàu thuyền di chuyển LSEG, ít nhất 4 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã bị chặn giữ cuối tuần qua, trong bối cảnh leo thang căng thẳng tại Biển Đỏ sau khi các lực lượng Mỹ và Anh tiến hành không kích nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.

Mỹ chi hơn 1 tỷ USD mua uranium của Nga. RIA Novosti trích dẫn dữ liệu từ cơ quan thống kê Mỹ cho biết, từ tháng 1 đến tháng 11/2023, nước này chi hơn 1 tỷ USD để nhập khẩu uranium của Nga. Chỉ riêng trong tháng 11/2023, xuất khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga sang Mỹ đã lên tới 96 triệu USD. Quốc gia đang chịu nhiều lệnh trừng phạt này trở thành nhà cung cấp uranium lớn nhất cho Mỹ kể từ tháng 5 năm ngoái.

Iran phá hủy "trụ sở gián điệp" ở miền bắc Iraq. Hãng thông tấn Fars của Iran cho hay, lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này (IRGC) hôm 15/1 đã nã nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào “các trụ sở gián điệp và nơi tụ tập những nhóm khủng bố chống Tehran ở một số nơi trong khu vực Kurdistan ở miền bắc Iraq”. “IRGC đã phá hủy nhiều trung tâm gián điệp trực thuộc cơ quan tình báo Mossad của Israel nằm ở khu vực Kurdistan. Ngoài ra, IRGC cũng tấn công tên lửa vào nhiều mục tiêu khủng bố nằm ở Syria để đáp trả vụ đánh bom kép xảy ra tại Iran hồi đầu tháng”, Fars cho biết.