THẾ GIỚI 24H: Ông Trump gặp Tổng thống Zelensky, cam kết chấm dứt xung đột Ukraine

TPO - Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ làm việc với cả Ukraine và Nga để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm trong lúc ông đứng cạnh Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Ông Trump (phải) và ông Zelensky trong cuộc gặp ngày 27/9. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo giới tại Tháp Trump ở New York ngày 27/9 (giờ địa phương), ông Zelensky nói mình muốn trao đổi "kế hoạch để Ukraine chiến thắng" với ông Trump."Chúng tôi có cùng quan điểm rằng cuộc giao tranh ở Ukraine cần chấm dứt" - ông Zelensky nói. Trong khi đó, theo Reuters, cựu tổng thống Mỹ nói rằng "những gì đang diễn ra ở Ukraine thật đáng tiếc, có quá nhiều sự chết chóc và tàn phá". Ông Trump từng hứa hẹn nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột Ukraine nhưng tới nay vẫn chưa tiết lộ chi tiết về phương hướng đàm phán hòa bình giữa hai bên. Cuộc gặp mặt hôm 27/9 tại Tháp Trump là lần đầu tiên ông Trump và ông Zelensky tiếp xúc trực tiếp với nhau kể từ năm 2019.

Giao tranh ác liệt tại nhiều khu vực ở Sudan. Giao tranh giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tiếp diễn tại thành phố El-Fasher và thủ đô Khartoum, trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia này là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khoá 79 đang diễn ra tại Mỹ. Nguồn tin y tế địa phương ngày 27//9 cho biết, 18 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi RSF tấn công vào một khu chợ ở thành phố El-Fasher, thuộc khu vực Darfur.

Ấn Độ tuyên bố sẽ không mua khí đốt từ dự án Arctic LNG 2 của Nga. Ấn Độ sẽ không mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Arctic LNG 2 của Nga, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Pankaj Jain cho biết hôm thứ Sáu (27/9). Tuy nhiên, quốc gia này vẫn sẽ nhập khẩu dầu thô giá rẻ của “xứ bạch dương”. "Chúng tôi sẽ xem xét kỹ tất cả các mặt hàng bị trừng phạt”, vị quan chức này chia sẻ với các phóng viên, theo Reuters.

Số ca mắc đậu mùa khỉ tăng mạnh ở Australia. Australia đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trong 3 tháng trở lại đây. Giới chuyên gia y tế nước này lo ngại tỷ lệ tiêm chủng thấp có thể sẽ khiến bệnh tiếp tục lan rộng hơn nữa. Từ đầu năm đến nay, Australia đã ghi nhận 737 ca mắc, nhưng phần lớn trong số này mới chỉ xuất hiện vài tháng gần đây.

Phần Lan sẽ bố trí căn cứ trọng yếu cách biên giới Nga 200 km. Ngày 27/9, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen tuyên bố Helsinki sẽ bố trí một căn cứ trọng yếu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực cách biên giới Nga khoảng 200 km. Trả lời họp báo, ông Hakkanen cho biết trụ sở mới của NATO dành cho đơn vị chỉ huy trên bộ Bắc Âu sẽ được đặt tại Mikkeli, một trong những thành phố gần nhất với đường biên giới dài 1.340 km của Phần Lan với Nga. Trụ sở mới sẽ bố trí vài chục nhân viên từ các quốc gia NATO khác nhau.

Gần 700 người chết trong chiến dịch không kích của Israel vào Li-băng. Truyền thông và giới chức Li-băng cho biết, chiến dịch không kích trong 5 ngày qua của Israel vào Li-băng đã khiến gần 700 người chết, hơn 2.000 người bị thương. Đây là số thương vong vì chiến sự nghiêm trọng nhất từng ghi nhận tại Li-băng trong nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cảnh báo đây có thể mới chỉ là sự bắt đầu của một thảm họa.

Đại sứ quán Afghanistan tại Anh chính thức đóng cửa. Đại sứ quán Afghanistan tại London đã đóng cửa ngày 27/9 sau khi chính quyền Taliban thông báo cắt đứt quan hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao do chính phủ tiền nhiệm ở Kabul thành lập và sa thải nhân viên người Anh của cơ quan này. Đến nay, Anh chưa công nhận chính quyền Taliban là hợp pháp và không có quan hệ ngoại giao chính thức với nước này.

Nhật Bản triển khai máy bay quân sự để sơ tán công dân khỏi Li-băng. Chính phủ Nhật Bản ngày 27/9 cho biết nước này đang kêu gọi công dân của mình rời khỏi Li-băng và đã quyết định chuẩn bị triển khai các chuyến bay quân sự để sơ tán công dân. Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo các máy bay của Không quân nước này đã được lệnh tới Jordan và Hy Lạp để sẵn sàng trong trường hợp công dân Nhật Bản cần được sơ tán ra khỏi khu vực.

Thủ đô của Li-băng bị không kích. Sáng sớm nay (28/9), không quân Israel tiếp tục mở thêm các cuộc tập kích dữ dội vào khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Li-băng. Đây là loạt cuộc không kích thứ hai liên tiếp của quân đội Israel vào thủ đô quốc gia láng giềng chỉ trong ít giờ qua, đánh dấu bước leo thang mới đáng lo ngại trong chiến dịch không kích quy mô lớn chưa từng có của Israel vào Li-băng. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo máy bay chiến đấu của không quân nước này đã oanh tạc 3 tòa nhà ở quận Dahiyeh, ngoại ô thủ đô Beirut. IDF khẳng định, các tòa nhà bị tấn công là nơi lực lượng Hezbollah cất giấu các tên lửa đối hạm. Đợt không kích mới được tiến hành chỉ ít giờ sau khi IDF thông báo đã tấn công tổng hành dinh của Hezbollah ở cùng quận Dahiyeh vào tối qua.