THẾ GIỚI 24H: NATO lần đầu kích hoạt lực lượng phản ứng nhanh

TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lần đầu tiên kích hoạt lực lượng phản ứng nhanh như một biện pháp phòng vệ, nhằm đối phó với chiến dịch tấn công của Nga ở Ukraina.

Tướng Tod Wolters, Tư lệnh tối cao quân đồng minh NATO ngày 25/2 đã kích hoạt lực lượng đa quốc gia, quy tụ các lực lượng bộ binh, không quân, hải quân và đặc nhiệm từ các nước đồng minh có thể triển khai nhanh chóng để hỗ trợ cho hoạt động của khối. Tuy nhiên, theo CNN, việc kích hoạt đội quân phản ứng nhanh không có nghĩa binh lính Mỹ hoặc NATO sẽ tiến vào Ukraine, bởi quốc gia hiện không phải là thành viên của liên minh. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nêu rõ, binh lính nước này được triển khai đến Đông Âu để giúp các nước NATO đang lo lắng về hành động quân sự của Nga và họ sẽ không trực tiếp tham chiến ở Ukraine. Lực lượng phản ứng nhanh hiện mới ở chế độ chờ và chưa được triển khai đến thực địa.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét loại bỏ Nga khỏi SWIFT - một mạng lưới bảo mật cao kết nối hơn chục nghìn tổ chức tài chính khắp thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua nói rằng, việc loại bỏ Nga khỏi SWIFT không phải là hướng mà một số nước châu Âu muốn đi vào lúc này, The Washington Post đưa tin. (XEM CHI TIẾT…)

Cựu Tổng thống Ukraine cầm súng trường xuống đường ở Kiev. Cầm khẩu súng trường trên tay, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết người dân nước này sẵn sàng đứng lên bảo vệ đất nước của mình. Cựu Tổng thống Ukraine cho biết tiểu đoàn của ông hiện đang đứng cách nơi binh sĩ Nga và Ukraine đang giao tranh khoảng 2 - 3km. (XEM CHI TIẾT…)

Nga nêu điều kiện đối thoại với Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/2 cho biết Mátxcơva sẵn sàng đối thoại với Kiev nhưng chỉ khi quân đội Ukraine hạ vũ khí. Ông Lavrov cũng nói rằng Mátxcơva muốn người dân Ukraine được độc lập và có khả năng tự định đoạt vận mệnh của mình. Nga đảm bảo việc phi quân sự hoá Ukraine, nhưng không thể công nhận chính phủ Ukraine hiện tại là dân chủ. (XEM CHI TIẾT…)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Nga sẽ tràn vào trung tâm thủ đô Kyiv từ đêm 25/2 giờ địa phương (sáng sớm 26/2 giờ Việt Nam), theo hai hướng bắc và đông. Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thảo luận về địa điểm, thời gian tổ chức các cuộc hội đàm giải quyết khủng hoảng hiện nay. Hôm 25/2, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Sergii Nykyforov cho biết: "Ukraine đã và vẫn sẵn sàng thảo luận về một lệnh ngừng bắn cũng như hòa bình". Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng tải video, kêu gọi người đồng cấp Nga ngồi xuống bàn đàm phán.

Hôm 25/2, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga đã cấm các máy bay của Anh bay qua không phận Nga, kể cả với mục đích quá cảnh. Các hạn chế được áp đặt cho tất cả các hãng hàng không liên quan đến Anh. “Động thái này phù hợp với quy định của Hiệp định Dịch vụ Hàng không Liên chính phủ giữa Nga và Anh, là phản ứng trước các động thái không thân thiện của các nhà chức trách hàng không Anh liên quan đến việc hạn chế máy bay của các cá nhân, tổ chức của Nga hoặc đăng ký tại Nga”, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.

Truyền thông Ai Cập ngày 25/2 đưa tin Bộ Sản xuất Quốc phòng Ai Cập và tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc vừa ký kết hai thỏa thuận hợp tác về sản xuất pháo tự hành K9 Thunder. Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận diễn ra tại trụ sở nhà máy sản xuất xe tăng M1A1 Tank Factory ở ngoại ô thủ đô Cairo, Bộ trưởng phụ trách Sản xuất Quốc phòng Ai Cập Mohamed Ahmed Morsy nhấn mạnh việc ký kết hai thỏa thuận này nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Ai Cập và Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất quốc phòng.

Iran khẳng định sẽ làm giàu urani kể cả khi đạt thỏa thuận hạt nhân. Hãng thông tấn Fars dẫn lời người đứng đầu Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami cho hay Iran tiếp tục làm giàu urani với mức trần tối đa là 60% và nước này sẽ duy trì việc làm giàu urani lên mức 5% và 20% dù các nước dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Mỹ ngày 25/2 đã trả lại cho phía Hàn Quốc nhiều mảnh đất tại các căn cứ quân sự. Bao gồm trả lại 165.000m2 đất bên trong căn cứ Yongsan, ngoài ra trả lại Trại Red Cloud rộng 830.000m2 ở Uijengbu, cách thủ đô Seoul 20km về phía Bắc và một hồ chứa nước của Trại Stanley cũng ở thành phố này. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực loại bỏ các trở ngại đối với một dự án lớn xây dựng công viên quốc gia ở Yongsan và các kế hoạch trùng tu khác trong khu vực này.