THẾ GIỚI 24H: Mỹ cam kết đàm phán thỏa thuận mới và toàn diện với Iran

TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/7 đã kêu gọi Iran dừng toàn bộ các hoạt động làm giàu Urani. Mỹ đồng thời cũng cam kết đàm phán một thỏa thuận mới và toàn diện với Iran nhằm giải quyết mối đe dọa từ nước này đối với an ninh và hòa bình thế giới.
Tổng thống Donald Trump ký quyết định tăng cường các biện pháp trừng phạt Iran hôm 24/6 .Ảnh: AP

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh nếu Iran tiếp tục từ chối ngoại giao và mở rộng chương trình hạt nhân của mình, Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế và cô lập ngoại giao nước này.Mỹ khẳng định cùng với các đồng minh sẽ không bao giờ cho phép Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Văn phòng Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục sức ép tối đa đối với chính quyền Iran cho tới khi lãnh đạo nước này thay đổi hành động của mình và chính quyền Iran phải chấm dứt tham vọng hạt nhân.

Ít nhất 6 người đã bị thiệt mạng, hơn 100 người, trong đó có 50 trẻ em bị thương ngày  1/7 khi Taliban cho kích nổ quả bom gài trong xe ôtô ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Vụ nổ gây ra đám khói lớn vào giờ cao điểm và các tòa nhà cách hiện trường vụ nổ tới 2km cũng bị rung lắc. Các tay súng sau đó tấn công vào 1 tòa nhà gần đó và một cuộc đấu súng đã xảy ra giữa những kẻ tấn công và lực lượng đặc biệt tại khu vực Puli Mahmood Khan, thuộc Kabul.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Mỹ sẽ không thể gây áp lực để buộc nước này ngồi vào bàn đàm phán. “Nếu Mỹ muốn đối thoại thì phải thể hiện sự tôn trọng”, ông Zarif nói. Phát biểu mới được đưa ra sau khi Washington tiếp tục tăng cường cấm vận nhằm vào Tehran liên quan tới chương trình hạt nhân cũng như vụ bắn rơi UAV ở vùng Vịnh hồi tháng trước.

Ngày 1/7, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi kiềm chế và đối thoại nhằm tìm ra giải pháp sau khi hàng trăm người biểu tình Hong Kong (Trung Quốc) chiếm lấy trụ sở cơ quan lập pháp của đặc khu hành chính này. Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini nêu rõ sau những diễn biến mới nhất, điều quan trọng là phải kiềm chế, tránh hành động leo thang, tham gia đối thoại và tham vấn để giải quyết tình trạng hiện nay.

Máy bay chở khách của hãng Electra Airways (Bulgaria) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv (Israel) sau khi một chiếc lốp bị nổ trong lúc cất cánh ở thành phố Cologne (Đức). Nhân viên tại sân bay Ben Gurion đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất khi chiếc Boeing 737-400 chở 152 người chuẩn bị hạ cánh vào chiều 1/7 (giờ địa phương). Hơn 100 xe cứu thương đã được huy động đến hiện trường và tất cả các chuyến bay khác tại sân bay Ben Gurion đều bị hủy hoặc chuyển hướng.

Cảnh sát Đức cho biết, một trực thăng của quân đội nước này vừa rơi ở miền tây bắc nước này, khiến ít nhất một người thiệt mạng và một người khác thương nặng. Vụ rơi máy bay diễn ra ở gần khu vực Hameln, phía tây bắc thành phố Hannover vào trưa 1/7. Chiếc máy bay trong vụ tai nạn được cho là trực thăng Eurocopter H135 của quân đội Đức đang thực hiện một nhiệm vụ diễn tập ở ngoại ô Buekeburg. Nó đã rơi xuống một cánh đồng cách sân bay cất cánh khoảng 30km và bốc cháy dữ dội.

Ngày 1/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn bày tỏ hy vọng lãnh đạo các nước thành viên thuộc Liên minh châu Âu (EU) đạt được nhất trí về danh sách ứng cử viên nắm giữ các vị trí lãnh đạo cao nhất của khối liên minh này. Trao đổi với báo giới sau khi Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels (Bỉ) đã phải dừng lại giữa chừng sau khi lãnh đạo các nước không đạt được sự nhất trí về vấn đề trên, Thủ tướng Merlel nhấn mạnh bà "hy vọng rằng với sự thiện chí, một thỏa thuận sẽ là khả thi."

Cảnh sát CH Congo ngày 1/7 cho biết 13 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương khi hai tàu hỏa đâm nhau gần thành phố cảng Pointe-Noire của nước này. Theo Công ty đường sắt Congo-Ocean, vụ việc xảy ra khi tàu chở khoáng sản bị trục trặc kỹ thuật và đâm vào một tàu chở hàng khác trong đêm. Cảnh sát cho hay đa số các nạn nhân thiệt mạng đều là những người đi lậu vé.