Thanh niên, công an, bộ đội xuống đồng thu hoạch lúa giúp người dân chạy bão Côn Sơn

TPO - Giúp đỡ những hộ dân còn chưa kịp thu hoạch lúa, đoàn viên thanh niên, công an, bộ đội đã đồng loạt ra quân xuống ruộng hỗ trợ người dân.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để ứng phó với cơn bão Côn Sơn, trong ngày hôm nay (10/9), các lực lượng đoàn cơ sở trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân xuống đồng giúp đỡ người dân thu hoạch lúa để giảm thiểu những thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão.

Tại huyện Hương Sơn, sáng nay (10/9), đoàn viên thanh niên, đoàn công an huyện Hương Sơn, quân sự, cùng hội phụ nữ…tham gia hỗ trợ người dân thu hoạch vụ lúa Hè thu tại các vùng nguy cơ ngập lụt cao như xã Kim Hoa, Sơn Ninh, Sơn Bình, Sơn Trung, Sơn Giang để tránh ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Anh Nguyễn Văn Linh - Bí thư Huyện đoàn Hương Sơn cho biết, trong ngày hôm nay có hơn 100 người gồm đoàn viên thanh niên, lực lượng quân sự, công an, cán bộ địa phương, cùng hỗ trợ tham gia gặt tại 7 xã có nguy cơ ngập lụt cao.

Để chia sẻ vất vả của người người nông dân và chủ động phòng tránh thiệt hại thiệt hại do bão số 5 gây ra, 30 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) công an các xã Kim Hoa, Sơn Bằng, Sơn Phú phối hợp Huyện đoàn Hương Sơn hướng về cơ sở giúp dân nhanh chóng thu hoạch lúa hè thu.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hương Sơn đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân về hình ảnh người cán bộ chiến sĩ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Do đa phần những diện tích ruộng nhỏ không thể gọi máy nên các lực lượng tham gia sử dụng máy gặt tay, liềm để gặt lúa giúp người dân.

Ngoài việc gặt lúa, các lực lượng đoàn còn tuyên truyền người dân thu hoạch lúa hè thu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Ngoài việc gặt lúa, các lực lượng đoàn còn tuyên truyền người dân thu hoạch lúa hè thu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Ngoài việc gặt lúa, các lực lượng đoàn còn tuyên truyền người dân thu hoạch lúa hè thu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Tính trong ngày hôm nay lực lượng đoàn ở huyện Hương Sơn đã gặt hơn 3,5ha diện tích lúa giúp người dân. Hoạt động giúp dân sẽ được triển khai từ giờ cho đến khi bão đổ bộ vào.

Những cánh đồng lúa ở thị xã Hồng Lĩnh nay ngập sắc màu áo xanh tình nguyện.

Các đoàn viên thanh niên thị xã Hồng Lĩnh không ngại khó khăn, lội nước để ôm lúa lên bờ sau khi gặt xong.

Do một số vùng thấp, nước ngập, đoàn viên thanh niên phải sử dụng thuyền để đưa lúa lên bờ.

Ngay lúc này, đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động đang khẩn trương hỗ trợ Nhân dân xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh thu hoạch lúa trước khi bão số 5 (bão Conson) đổ bộ.

Bộ đội xuống đồng giúp người dân ở huyện Lộc Hà thu hoạch lúa bị ngã, đổ sau những trận mưa mấy ngày trước.

30 cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã có mặt tại địa bàn thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc (Lộc Hà) phối hợp cùng chính quyền gặt lúa và vận chuyển thóc về sân phơi của từng hộ gia đình.

Hôm nay huyện Hương Khê nắng ráo, người dân ra đồng thu hoạch những diện tích lúa chưa được thu hoạch. Trong ảnh các đoàn viên thanh niên huyện Hương Khê giúp đỡ người dân bó lúa đưa lên bờ.

Đoàn viên Thành đoàn TP Hà Tĩnh ra đồng giúp đỡ người dân đưa lúa lên bờ sau khi gặt xong.

Đoàn viên Thành đoàn TP Hà Tĩnh ra đồng giúp đỡ người dân đưa lúa lên bờ sau khi gặt xong.

Đoàn viên Thành đoàn TP Hà Tĩnh ra đồng giúp đỡ người dân đưa lúa lên bờ sau khi gặt xong.

Các chiến sĩ Công an huyện Đức Thọ xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa.

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, cùng sự giúp đỡ của các lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên… đã giúp người dân, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Để giảm thiệt hại do bão Côn Sơn có thể gây ra, Tỉnh Đoàn Thanh Hoá đã huy động đoàn viên thanh niên trên địa bàn khẩn trương tình nguyện giúp nhân dân thu hoạch , vận chuyển lúa.
Dự báo bão Côn Sơn sẽ ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Thanh Hoá, trong khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, một số địa phương trên địa bàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 khiến việc huy động lực lượng tập trung thu hoạch lúa của người dân gặp nhiều khó khăn. Tỉnh đoàn Thanh Hoá đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tùy theo điều kiện thực tế huy động lực lượng đoànviên thanh niên (ĐVTN) tại chỗ, khẩn trương giúp dân thu hoạch lúa hè-thu.
Trong 2 ngày 9-10/9/2021, toàn tỉnh ra quân 62 đội hình thanh niên phản ứng nhanh với sự tham gia của gần 1.000 ĐVTN, giúp nhân dân thu hoạch lúa mùa tại các huyện Như Thanh, Nông Cống, Vĩnh Lộc, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Hà Trung...
Các đội hình được chia thành nhiều nhóm nhỏ tham gia hỗ trợ các gia đình khó khăn về lực lượng lao động, các hộ có người cách ly, hộ gia đình người già, người neo đơn trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá Lê Văn Châu động viên, tặng quà cho các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhân dân gặt lúa.

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, cùng sự giúp đỡ của các lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên… đã giúp người dân, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Để giảm thiệt hại do bão Côn Sơn có thể gây ra, Tỉnh Đoàn Thanh Hoá đã huy động đoàn viên thanh niên trên địa bàn khẩn trương tình nguyện giúp nhân dân thu hoạch , vận chuyển lúa.
Dự báo bão Côn Sơn sẽ ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Thanh Hoá, trong khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, một số địa phương trên địa bàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 khiến việc huy động lực lượng tập trung thu hoạch lúa của người dân gặp nhiều khó khăn. Tỉnh đoàn Thanh Hoá đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tùy theo điều kiện thực tế huy động lực lượng đoànviên thanh niên (ĐVTN) tại chỗ, khẩn trương giúp dân thu hoạch lúa hè-thu.
Trong 2 ngày 9-10/9/2021, toàn tỉnh ra quân 62 đội hình thanh niên phản ứng nhanh với sự tham gia của gần 1.000 ĐVTN, giúp nhân dân thu hoạch lúa mùa tại các huyện Như Thanh, Nông Cống, Vĩnh Lộc, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Hà Trung...
Các đội hình được chia thành nhiều nhóm nhỏ tham gia hỗ trợ các gia đình khó khăn về lực lượng lao động, các hộ có người cách ly, hộ gia đình người già, người neo đơn trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá Lê Văn Châu động viên, tặng quà cho các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhân dân gặt lúa.

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, cùng sự giúp đỡ của các lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên… đã giúp người dân, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Để giảm thiệt hại do bão Côn Sơn có thể gây ra, Tỉnh Đoàn Thanh Hoá đã huy động đoàn viên thanh niên trên địa bàn khẩn trương tình nguyện giúp nhân dân thu hoạch , vận chuyển lúa.
Dự báo bão Côn Sơn sẽ ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Thanh Hoá, trong khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, một số địa phương trên địa bàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 khiến việc huy động lực lượng tập trung thu hoạch lúa của người dân gặp nhiều khó khăn. Tỉnh đoàn Thanh Hoá đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tùy theo điều kiện thực tế huy động lực lượng đoànviên thanh niên (ĐVTN) tại chỗ, khẩn trương giúp dân thu hoạch lúa hè-thu.
Trong 2 ngày 9-10/9/2021, toàn tỉnh ra quân 62 đội hình thanh niên phản ứng nhanh với sự tham gia của gần 1.000 ĐVTN, giúp nhân dân thu hoạch lúa mùa tại các huyện Như Thanh, Nông Cống, Vĩnh Lộc, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Hà Trung...
Các đội hình được chia thành nhiều nhóm nhỏ tham gia hỗ trợ các gia đình khó khăn về lực lượng lao động, các hộ có người cách ly, hộ gia đình người già, người neo đơn trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá Lê Văn Châu động viên, tặng quà cho các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhân dân gặt lúa.