Tay xách nách mang trở lại Hà Nội trong đêm sau kỳ nghỉ dài

TPO - Đến 20h hôm nay (1/5), trục đường Ngọc Hồi - Giải Phóng mật độ phương tiện vẫn vô cùng "nóng". Xe máy, ô tô ken nhau chật cứng.

Hơn 20h, đường Ngọc Hồi, cửa ngõ phía Nam của Hà Nội vẫn rất đông đúc.

Lượng người và phương tiện đổ về đây mỗi lúc một đông hơn.

Ai ai cũng lộ rõ vẻ mỏi mệt sau chặng đường dài trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ kéo dài đến 4 ngày.

Nhiều người sau khi đến bến xe Nước Ngầm hoặc Giáp Bát không bắt ngay được xe taxi hoặc xe ôm đành đẩy những va li hành lý dọc đường.

Nhiều người chọn phương án đi xe máy từ quê lên, đồ đạc lỉnh kỉnh chật ních xe máy.

Photo: ..

Tình trạng kẹp 3, đầu trần không mũ bảo hiểm diễn ra phổ biến vào buổi tối đông đúc này.

Bạn gái quê ở Hà Tĩnh đứng đợi bạn đến đón gần tiếng đồng hồ sau khi xuống xe ở bến Giáp Bát.

Gần như xe máy nào cũng chuyên chở chật ních người và hành lý.

Sau chuyến nghỉ dài, nhiều người mang theo đồ đạc nhiều như chuyển nhà.

Đến 20h30, trục đường Giáp Bát vẫn vô cùng đông đúc, nhiều người phải ì ạch xách đồ dọc vỉa hè để cố kiếm cho mình phương tiện để di chuyển tiếp sau khi vừa xuống bến xe Giáp Bát.