Tàu hỏa của Chủ tịch Kim Jong Un đang trong lãnh thổ Trung Quốc?

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã khởi hành bằng tàu hỏa tới Việt Nam hôm Bảy để hội đàm với tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần tới, theo hãng tin KCNA. Vài giờ sau, hai nguồn tin nói với Reuters đã trông thấy một đoàn tàu vượt qua biên giới Trung Quốc từ phía Triều Tiên.

Hai nguồn tin nói trên ở thành phố Đan Đông (Trung Quốc), ngăn cách với lãnh thổ Triều Tiên bằng con sông Áp Lục. Một đường ray nối từ Triều Tiên vượt sông vào đất Trung Quốc bằng cầu Hữu Nghị. Nguồn tin nói con tàu đã vượt sông Áp Lục vào 9h30 đêm 23/2 giờ địa phương.

 Ông Kim rời Bình Nhưỡng trên tàu hỏa (KCNA)

Các hãng tin Hàn Quốc là Yonhap YTN đều đưa tin một con tàu, được cho là mang theo chủ tịch Kim đã đến thành phố Đan Đông, đông bắc Trung Quốc.

 Đoàn tàu được nói từ Triều Tiên đi vào thành phố Đan Đông, Trung Quốc

Một nguồn tin cho biết cảnh sát đã xua đuổi những người tìm cách chụp ảnh.

 

Chưa rõ có ông Kim ở trên con tàu này hay không. Nếu đi bằng tàu hỏa, ông Kim phải mất ít nhất 2 ngày rưỡi, vượt qua hàng ngàn km trên đất Trung Quốc để tới Việt Nam.

 

Cảnh sát Trung Quốc gác bên sông Áp Lục

Năm 1958, chủ tịch Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) đã đi từ Bình Nhưỡng tới Bắc Kinh bằng tàu hỏa, rồi dùng máy bay Trung Quốc bay tới Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam, hãng tin Yonhap trích dẫn một số tư liệu báo chí Trung Quốc cho biết.