Sinh tử tập 18: Chủ tịch tỉnh xin Bí thư dừng bổ nhiệm con trai làm Giám đốc Sở

TPO - Tập 18 Sinh tử phát sóng 21h tối 28/11 trên VTV1. Sau khi đuổi được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khỏi ghế lãnh đạo, ông Nghĩa đang dọn đường cho Trần Bạt (Chí Nhân) ngồi vào ghế Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Trần Bạt (Chí Nhân) có thể sắp ngồi vào ghế Giám đốc Sở
Bà Hiền lại tới gặp ông Dĩnh cựu Bí thư tỉnh Việt Thanh. Ông Dĩnh khá bất bình: “Cái thằng cu Bạt đấy mà nó ngồi vào cái ghế Giám đốc một sở quan trọng nhất nhì tỉnh là khốn cho Việt Thanh rồi đấy. Không thể để như thế được. Cô phải có ý kiến”.
Bà Hiền vẫn rất thảo mai với các mối quan hệ trong tỉnh
Bà Hiền (Thúy Hà) Phó Bí thư thường trực tiếp tục thảo mai: “Anh biết rồi đấy ạ. Em với ông Nghĩa có bất đồng công việc, bây giờ ý kiến vào khác nào tư thù cá nhân hả anh”.

Trần Bạt (Chí Nhân) gặp Mai Hồng Vũ, Bạt nói: “Tôi là người trọng tình cảm chứ có bao giờ tôi bị lụy bởi những thứ trao đi đổi lại đâu”. Vũ cười khẩy: “Có vẻ như cậu đi guốc trong bụng tôi ấy nhờ. Thực ra không có gì đặc biệt cả cũng chỉ những công việc còn đang dang dở giữa tôi với cậu thôi”.
Vũ (Việt Anh) vẫn tìm cách giữ quan hệ tốt với Trần Bạt
Bạt nói công việc thế nào cứ theo kế hoạch làm. “Tôi làm giám đốc thì có khác gì đâu, vẫn như thời ông Chỉnh thôi mà”. Vũ đáp: “Nào. Cậu có lộc hơn, sắp tới còn dự án sông Giang cơ mà”. Bạt nói luôn dự án đó nhạy cảm vẫn chưa quyết định.

Ông Nhân Bí thư (NSND Trọng Trinh) trao đổi với ông Nghĩa chủ tịch tỉnh (NSND Hoàng Dũng), nói rằng Bạt đạt phiếu tín nhiệm cao. Ông Nghĩa tỏ ra lo lắng vì chính bởi Bạt có sự tín nhiệm cao cho nên ông mới phải đến gặp ông Nhân. “Tôi muốn xin với Bí thư can thiệp giúp tôi để dừng bổ nhiệm cháu lại”, ông Nghĩa nói.
 Chủ tịch Nghĩa nhờ Bí thư Nhân can thiệp dừng bổ nhiệm con trai mình

Ở tập trước ông Chỉnh cựu Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư nói rằng ông Nghĩa đang đẩy Trần Bạt đến chỗ chết, ông Nghĩa có vẻ suy nghĩ. Liệu ông đề nghị như vậy có phải lo sợ Trần Bạt sẽ hỏng, có thể hủy hoại sự nghiệp?