Rực rỡ sắc màu không gian chợ hoa Tết phố Hàng Lược

TPO - Không gian chợ hoa Tết phố Hàng Lược (Hà Nội) lâu nay luôn thu hút người dân cũng như du khách tới đây tham quan và mua sắm. Chợ hoa xuân Quý Mão 2023 năm nay đang hấp dẫn đông đảo người dân tới mua sắm đồ trang trí Tết và tận hưởng không khí xuân đang về.

Từ nhiều đời nay, cứ từ rằm tháng Chạp (15 âm lịch), những người trồng hoa lại tụ về mở chợ hoa Tết trên phố Hàng Lược (Hà Nội). Khu vực tổ chức chợ hoa kết hợp thành một khối với các không gian lân cận, tạo nên một nét văn hóa truyền thống đẹp và ý nghĩa của người dân Hà Thành.

Trong ảnh: Không gian chợ hoa Tết truyền thống phố Hàng Lược có điểm đầu từ đoạn ngã giao giữa các phố Hàng Cót - Hàng Lược - Phùng Hưng kéo dài tới đoạn giao với phố Hàng Mã.

Không gian ấm áp, trang hoàng rực rỡ, cuốn hút đông đảo người dân Thủ đô.

Đối với người dân Hà Nội, ngắm hoa trên phố Hàng Lược vào mỗi dịp xuân về như một thú vui tao nhã. Càng ngày, những thứ xưa cũ càng mai một nhưng chợ hoa Hàng Lược vẫn có sức sống bền bỉ, xen lẫn hiện đại và nét hoài cổ hiếm nơi nào có được.

Thời điểm trước ngày 23 tháng Chạp (ông Công ông Táo) mặt hàng hoa được người dân ưa chuộng, bán chạy nhất vẫn là những cây 'đào cành' dạng nhỏ có thể sử dụng trên ban thờ thắp hương sớm cho tổ tiên.

Hà Nội có nhiều chợ hoa truyền thống, chợ hoa Xuân nhưng trong lòng nhiều người, chợ hoa Hàng Lược luôn có chỗ đứng riêng.

Những cây đào rừng được vận chuyển tới đây có giá từ vài trăm tới cả triệu bạc.

Đào phai, đào bích từ khắp các vườn ươm đã vận chuyển đến đầy đủ và đa dạng.

Người bán quất cảnh tranh thủ tưới nước chăm chút cho các chậu cây, đảm bảo điều kiện tốt nhất trước cho khách hàng lựa chọn,

Người Hà Nội đi chợ hoa thường hay ngắm, và cái thú là sự lựa chọn kĩ càng, đôi khi "đi dạo" vài lần mới tìm được nhành hoa, chậu cây ưng ý. Có lẽ cũng chỉ có người Hà Nội mới có câu nói "đi chơi chợ hoa" chứ không phải "đi chợ mua hoa" như nhiều nơi khác.

Trong ảnh: Các chậu quất nhỏ xinh được chăm chút tỉ mẩn thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Phổ biến thời điểm này các chậu quất cảnh nhỏ có giá dao động từ 150.000 đến 400.000 đồng.

Đặc biệt nổi bật và thu hút sự quan tâm của người dân là các loại hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc.

Càng giáp Tết Âm lịch khu vực này càng tập trung nhiều hàng bán hoa, cây cảnh với chủng loại đa dạng hơn, "độc, lạ" hơn... Thời điểm 'chính hội' cao điểm sẽ kéo dài từ sau ngày 23 tháng Chạp cho tới chiều 30 Tết.

Giữa những quầy hoa rực rỡ sắc màu là các gian hàng bày bán các đồ trang trí, phong bao lì xì.

Không gian rực rỡ sắc màu thu hút đông đảo người dân tới chụp ảnh, quay phim lưu giữ kỉ niệm.

Du khách nước ngoài thích thú "đi dạo" tại chợ hoa.