Quảng Nam: Bỏ trống quản lý học sinh cử tuyển

TP - Hơn 8 năm, kể từ ngày tách tỉnh, số học sinh dân tộc ít người được cử tuyển đi học là 360 em, chỉ có hơn 80 em quay về địa phương tham gia công tác.

Lý giải việc này, một cán bộ có trách nhiệm tại tỉnh cho biết: Khi tốt nghiệp xong, các em đi đâu, làm gì, không ai quản lý, trong khi ít nhất có 4 cơ quan liên quan đến việc này là Nội vụ, GD-ĐT, Ban Dân tộc và địa phương nơi cử đi.

Quay về địa phương để có chỗ làm phù hợp với trình độ các em là rất khó, bởi cơ chế bố trí việc làm đang bỏ trống, mạnh ai nấy tìm việc, ra trường có chỗ làm tốt hơn là chọn ngay bởi không có biện pháp chế tài...

Ngoài chính sách của Nhà nước, trung bình mỗi em trong suốt thời gian học cấp 3 được tỉnh hỗ trợ thêm khoảng 6 triệu. 20 năm, kể từ ngày thành lập, trường Dân tộc Nội trú tỉnh đã cho ra trường và đưa đi đào tạo hơn 1.000 học sinh cấp 3, cao đẳng, đại học nhưng thực tế tại các xã miền núi, hầu hết cán bộ chủ chốt chưa học hết tiểu học.