Phớt lờ biển cấm, nhiều người vẫn tụ tập trên cầu Long Biên hóng mát

TPO - Trên cầu Long Biên (Hà Nội) mỗi buổi chiều có nhiều người tập thể dục, dắt thú cưng đi dạo, tụ tập chụp ảnh như chưa từng có dịch COVID-19.

Ghi nhận chiều 6/6, trên cầu Long Biên (Hà Nội) có hàng trăm người đến hóng gió, dạo mát, tập thể dục. Nhiều người trong số đó còn lơ là các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay gần biển cảnh báo "Không tụ tập nơi công cộng..." là nhóm bạn trẻ tụ tập... chụp ảnh cho nhau.

Cho rằng cầu Long Biên là nơi có không gian thoáng đãng nên nhiều người đã lơ là việc thực hiện 5K trong phòng chống dịch.

Vào các buổi chiều cuối tuần, số lượng các bạn trẻ tập trung tại đây hóng gió càng đông.

Các công viên, địa điểm giải trí đóng cửa. Cầu Long Biên trở thành nơi hóng gió, dạo mát.

Để phòng chống dịch COVID-19, phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) đã bố trí các tổ công an phường, dân quân thường xuyên túc trực nhắc nhở người dân. Tuy nhiên, chỉ cần lực lượng chức năng vừa đi khỏi là khu vực này lại đông trở lại.

Các bạn trẻ tới đây để trò chuyện, chụp ảnh cho nhau...

Giao thông hỗn loạn trên cầu khi có cả xe máy đi ngược chiều

Tính đến ngày 6/6, Việt Nam đã có 39 tỉnh thành có ca nhiễm cộng đồng với tổng số ca đợt 4 này là hơn 5.500 ca dương tính với SARS-CoV-2.