Phô trương sức mạnh, Iran phóng tên lửa ào ạt trên biển

Trong cuộc tập trận Muhammad Rasullullah vừa qua, Hải quân Iran không chỉ khoe 100 tàu chiến các loại, trong đó có những chiến hạm và tàu ngầm tối tân. Để tăng thêm sức thuyết phục, các tổ hợp tên lửa bờ, tàu chiến của họ còn thi nhau phóng tên lửa tấn công mục tiêu giả định trên vùng Vịnh.
Tàu hộ tống lớp Bayandor của Hải quân Iran đang phóng tên lửa hành trình chống tàu tầm xa Noor.

Noor theo cách gọi của Iran, được tin chính là loại tên lửa nâng cấp từ tên lửa chống tàu C-802, một phiên bản xuất khẩu của YJ-8 Trung Quốc. Tên lửa nặng 715 kg, dài 6,3 mét, đường kính 36 cm, mang theo đầu đạn xuyên giáp liều nổ cao nặng 165 kg, có phạm vi hoạt động gần 500 km và tốc độ Mach 0.9.

Còn đây là tàu tuần tra bờ biển lớp Kaivan (vốn là tàu tuần tra lớp Cape của Mỹ) của Iran đang phóng tên lửa chống tàu Nasr - trọng lượng 350 kg, dài 3,5 m, đường kính 0,28 m, mang theo đầu đạn nổ liều cao xuyên giáp nặng 150 kg, tốc độ Mach 0.8 và phạm vi hoạt động 35 km.

Kíp chiến đấu cùng hệ thống phóng tự hành của lực lượng phòng vệ bờ biển của Hải quân Iran. Đây là một hệ thống dùng để bắn các tên lửa hành trình chống tàu Noor.

Hệ thống khai hỏa bắn tên lửa Noor nhằm vào mục tiêu giả định ngoài biển.

Quả tên lửa Noor băng băng lao vút ra biển.

Hệ thống phóng tên lửa chống tàu Noor dựa trên khung xe tải Mercedes-Benz Ateco 916 chạy ra cầu đá nối dài ra biển.

Tiếp tục khai hỏa nã tên lửa liên hoàn.

Trong khi đó trên không, chiếc trực thăng Augusta SH-3D Sea King đang phóng ngư lôi chống ngầm, được tin là một loại giống như ngư lôi Mk-46, một phiên bản trước đây Mỹ từng xuất khẩu cho Iran.

Ngoài trực thăng, phối hợp tác chiến tấn công mục tiêu giả định trên biển còn có các máy bay tiêm kích McDonnell Douglas F-4E Phantom, mang theo tên lửa không đối đất chiến thuật AGM-65 Maverick. Các vũ khí dàn trận trên không, mặt biển và từ bờ biển đã tạo ra làn tấn công dày đặc, bao vây tiêu diệt triệt để các mục tiêu.

Theo Theo Kiến Thức