Phố phường Hà Nội vắng vẻ khác lạ trong ngày đầu tuần

TPO - Sáng nay (26/7), ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, trong ngày đầu đi làm sau lệnh giãn cách xã hội, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại Hà Nội khá thưa thớt, không còn cảnh ùn tắc như trước đây.

Đường Giảng Võ ngày thường hay ùn ứ giờ cao điểm, sáng nay rất ít phương tiện lưu thông

Lượng phương tiện trên đường Cầu Giấy đông hơn một chút.

Đường Láng ngày đầu tuần.

Trái ngược so với khung cảnh giờ cao điểm những ngày thường, giao thông tại nút giao thông 4 tầng trên đường Nguyễn Trãi - hướng đi Ngã tư sở thưa thớt hơn nhiều so với trước.

Tuy nhiên, những điểm dừng đèn đỏ lượng người vẫn khá đông so với quy định.

Cảnh tuyến phố Tây Sơn không bị ùn tắc kéo dài nay như thế này thật hiếm có.

Phố Chùa Bộc vào giờ cao điểm buổi sáng.

Đường Nguyễn Trãi.

7h30' tại đường Nguyễn Xiển - khu vực này mật độ giao thông đã giảm hơn so với mọi ngày nhưng vẫn đông hơn so với tinh thần chỉ thị 16CT-TTg

Nút giao Huỳnh Thúc Kháng lúc 7h30p sáng.

Đường La Thành hướng đi Nguyễn Chí Thanh giờ cao điểm các phương tiện không phải "chật vật" lưu thông như thường ngày.