Phố hoa quả giá rẻ bán rong ở Hà Nội

TPO - Cam, ổi, nho với giá từ 20.000-30.000 đồng/kg được bày bán tràn lan trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội). So với trong siêu thị, giá ở đây thấp hơn một nửa hoặc chỉ bằng 1/3.

Dọc theo tuyến đường Nguyễn Xiển hướng từ Khuất Duy Tiến đi cầu Dậu (Hà Nội) hàng ngày có hàng chục chiếc xe hoa quả bán rong rải rác dưới lòng đường.

Những tấm biển như "củ đậu 7 nghìn đồng/kg, cân đủ" hay "nho ngọt Ninh Thuận giá 30 nghìn đồng/kg","dưa hấu Sài Gòn","bưởi Diễn",... được treo la liệt.

Hoa quả bán rong không được bảo quản, bám đầy bụi bặm, phơi mưa nắng.

Nhiều người hoài nghi về mức giá rẻ bất ngờ của những loại hoa quả này.

Một 'quầy' mít di động

Dưa hấu với giá 8 nghìn đồng/1kg.

Lòng đường bị chiếm dụng làm nơi buôn bán hàng rong.

So với trong siêu thị, thì những loại hoa quả buôn bán ngoài đường này có giá thấp hơn một nửa hoặc chỉ bằng 1/3.

Khi được hỏi về nguồn gốc của nho Ninh Thuận vì sao lại có giá bèo, một người bán cho biết đây là hàng 'xịn' và rẻ do năm nay được mùa.

Việc buôn bán hàng rong ven đường vành đai 3 gây mất an toàn giao thông do người dân dừng đỗ xe dưới lòng đường mua bán.