Quảng Nam:

Phá đường dây mua bán hơn 8 tạ thuốc nổ trái phép

TPO - Chiều 14/8, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi họp báo để thông tin về đường dây tàng trữ, mua bán vật liệu nổ trái phép có quy mô lớn vừa mới triệt phá.
Số lượng vật liệu nổ công an thu giữ

Theo đó, lúc 20 giờ 15 phút, ngày 12/8 tại nhà riêng của Nguyễn Dần (1964, trú thôn Phong Phú, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cơ quan ANĐT bắt quả tang đối tượng Trương Bá Trí (1976, trú tại thôn Phương Đông, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Thu giữ 800 kíp nổ, 400 mét dây cháy chậm và một số vật chứng, tiền bạc liên quan. Khám  xét khẩn cấp nhà ở của Trí công an tiếp tục thu giữ 20 kg thuốc nổ công nghiệp, 91 triệu đồng và một số tài liệu có liên quan.

Tiếp đó, lúc 23 giờ 10 phút, ngày 12/8, tại nhà trọ số 11 Trần Văn Dư, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, công an bắt đối tượng Ninh Trọng Linh (1986, trú tại thị trấn Trà My) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Thu giữ  326 kg thuốc nổ, 1.223 kíp nổ, 49 triệu đồng tiền mua bán trái phép vật liệu nổ.

Vào chiều ngày 13/8, tại UBND xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My, cơ quan ANĐT tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng: Võ Văn Vân (1995), Huỳnh Văn Tý (1990, cùng trú tại xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My). Qua đấu tranh, Vân tự nguyện giao nộp 26 kg thuốc nổ,  Tý giao nộp 26 kg thuốc nổ, 150 kíp nổ, 150 mét dây cháy chậm.

Tổng số vật chứng công an thu giữ từ chuyên án là 2.173 kíp nổ, 398 kg thuốc nổ công nghiệp, 550 mét dây cháy chậm, 211 triệu tiền mua bán trái phép vật liệu nổ. Tại cơ quan điều tra,  bước đầu 4 nghi can khai nhận bằng thủ đoạn móc nối với các thủ kho vật liệu nổ của doanh nghiệp có giấy phép để mua lại, chỉ trong thời gian ngắn đã tuồn hơn 850 kg thuốc nổ ra bên ngoài bán kiếm lời.

Theo Đại tá Dương Tấn Bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra (CA tỉnh Quảng Nam) đường dây này được tổ chức rất chặt chẽ, phải rất khó khăn các trinh sát mới lần ra được từng đầu mối. 

Những tên cầm đầu không trực tiếp vận chuyển mà bọn chúng lợi đồng bào dân tộc thiểu số rồi thuê họ, nếu bị phát hiện cũng khó xử lý hoặc xử lý mức án nhẹ. 

Cũng theo đại tá Bộ, đây chỉ mới là kết quả ban đầu trong chuyên án, những người liên quan khác đơn vị vẫn đang tiếp tục làm rõ để xử lý. Một số nghi can hiện bỏ trốn, công an cũng đang tiến hành truy nã.

Vụ án đang được điều tra, mở rộng.