Nữ Thủ tướng Anh nhậm chức, điện đàm ngay với nhiều đồng cấp

TPO - Ngày 13/7, bà Theresa May chính thức nhậm chức, kế nhiệm ông David Cameron và trở thành nữ thủ tướng thứ 2 của Anh sau bà Margaret Thatcher. Chiều cùng ngày, bà May đã điện đàm với Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Ireland.
Tân Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu bên ngoài dinh Thủ tướng

Phát biểu bên ngoài dinh Thủ tướng ở số 10 phố Downing, tân Thủ tướng hứa hẹn: “Chính phủ do tôi đứng đầu sẽ được lãnh đạo không phải bằng lợi ích của vài cá nhân đặc quyền mà là bởi chính các bạn”.

Tân Thủ tướng bổ nhiệm cựu thị trưởng London Boris Johnson, người dẫn đầu chiến dịch rời Liên minh châu Âu (Brexit) làm Ngoại trưởng và bổ nhiệm cựu ngoại trưởng Philip Hammond làm Bộ trưởng Tài chính thay ông George Osborne, đồng minh thân cận của cựu Thủ tướng Cameron.

Tân Thủ tướng được hân hoan chào đón khi bước vào trong dinh Thủ tướng

Cũng trong ngày 13/7, bà May có buổi diện kiến với nữ hoàng Anh tại Điện Buckingham.

Chiều 13/7, bà May điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Ireland Enda Kenny. Bà cam kết thúc đẩy Brexit nhưng cho rằng Anh cần thời gian để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán.

Cùng ngày, cựu Thủ tướng Cameron cùng gia đình rời khỏi dinh Thủ tướng. Ông Cameron phát biểu bên ngoài số 10 phố Downing.

Cả gia đình rời khỏi dinh Thủ tướng

Theo Theo Dailymail