Nữ sinh xúc động kể chuyện được cứu sống nhờ giọt máu tình nguyện

TPO - Sáng 7/1, hàng trăm sinh viên hào hứng tham gia ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XV năm 2023 do báo Tiền Phong phối hợp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức. 

Sáng sớm, thời tiết miền Tây se lạnh nhưng không khí ngày hội trở nên sôi động và ấm áp với sự tham gia của hàng trăm bạn sinh viên đến chia sẻ giọt máu của mình cho cộng đồng. Ảnh: Hòa Hội

Bạn Phan Ánh Hồng sinh viên năm 2 ngành Luật có mặt từ sớm để tham gia hiến máu. Đây là lần thứ 4 cô bạn chia sẻ giọt máu của mình. Hồng bộc bạch: “Em muốn góp phần giúp các bệnh nhân đang cần máu điều trị, đồng thời lan tỏa đến nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ cùng tham gia để giọt máu của mình cứu sống nhiều người hơn”.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng đại diện báo Tiền Phong tại ĐBSCL động viên sinh viên tham gia hiến máu. Ảnh: Hòa Hội

Đại diện báo Tiền Phong trao đổi, trò chuyện với các tình nguyện viên hỗ trợ Chủ nhật Đỏ.

Bạn Nguyễn Nam Khánh, sinh viên năm 2 ngành Thú y cũng háo hức tham gia. Khánh bộc bạch: “Cận Tết nhu cầu trữ máu phục vụ người bệnh cao nên khi trường phát động hiến máu là em tham gia ngay. Hy vọng giọt máu của mình có thể giúp đỡ người bệnh”.

Còn bạn Nguyễn Mỹ Nghi - sinh viên năm 3 ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, lần thứ 6 tham gia hiến máu tình nguyện. Nghi cũng có mặt từ sớm và háo hức tham gia hiến máu. “Với em giọt máu vô cùng quan trọng và ý nghĩa, bởi năm em học lớp 9 trong lần bị tai nạn mất máu nhiều, nhập viện phải cần lượng máu lớn để truyền và cũng nhờ lượng máu trữ sẵn để truyền mang lại sự sống cho em. Sau lần ấy, em ý thức được ý nghĩa của việc hiến máu và từ đó đến nay hễ có cơ hội là tham gia để giúp những người bệnh khác”, Nghi tâm sự.

Bạn trẻ háo hức tham gia ngày hội Chủ nhật Đỏ

Anh Đặng Hải Đăng, Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cho biết, hoạt động Chủ nhật Đỏ vô cùng ý nghĩa, đặc biệt hiện nay nhu cầu máu để phục vụ công tác điều trị bệnh rất lớn. Chính vì thế trong năm, trường tổ chức 2 -3 đợt để phục vụ cộng đồng. Hơn nữa, còn thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động đoàn viên, sinh viên nhận thức sâu sắc mục đích và ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Từ đó khơi dậy và phát huy lòng nhân ái, hăng hái tình nguyện đăng ký hiến máu, góp phần cùng xã hội khắc phục khó khăn về thiếu máu dự trữ phục vụ cấp cứu các nạn nhân tai nạn giao thông, điều trị bệnh nhân trong các bệnh viện hiện nay.

Đông đảo sinh viên tham gia Chủ nhật Đỏ.

Sinh viên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Đoàn viên thanh niên trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long nhiệt tình tham gia Chủ nhật Đỏ. Ảnh: Hòa Hội