Nông dân vùng 'chảo lửa' Hà Tĩnh cứu cây chè cả ngày lẫn đêm

TPO - Nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích cây chè ở vùng chảo lửa Hương Khê (Hà Tĩnh) héo úa, lá rụng đầy gốc. Người trồng chè tìm đủ biện pháp như ủ gốc, tưới nước cả ngày lẫn đêm nhưng tình trạng này không cải thiện.

Xã Hương Trà (huyện Hương Khê) được xem là thủ phủ chè của tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua với nền nhiệt cao khiến 170 ha chè đang vụ thu hoạch tại đây bị ảnh hưởng.

Nắng nóng khiến nhiều ha chè đã khô héo, cháy sém, lá rụng đầy gốc. Người dân địa phương cho biết những diện tích này thuộc sự quản lý của Xí nghiệp chè 20/4, người dân được xí nghiệp giao đất, hỗ trợ vốn. Khi thu hoạch chè sẽ được bán lại cho đơn vị với giá khoảng 6-7 triệu đồng/tấn.

Chị Phạm Thị Ngọc Lan (trú đội 4, xã Hương Trà) cho biết: "Gia đình nhiều năm trồng chè trên vùng đất này nhưng chưa năm nào nắng hạn kéo dài khiến chè khô héo, khó phục hồi như vậy. Gần 1 ha chè đang kỳ thu hoạch thì chết cháy 20-30%, lá và búp chè cháy nên không thể thu hoạch. Dù tìm đủ cách tưới nước chống hạn nhưng không cải thiện được bao nhiêu".

Giống chè trồng chủ yếu ở vùng này là chè Phú Thọ, được người dân lấy giống ươm cây rồi trồng, vòng đời của cây khoảng 30 năm. Một vụ chè kéo dài 7-9 tháng, mỗi tháng hái 4 lần. Người trồng chè cho biết với những cây chết khô, nếu vài tuần nữa không thể hồi phục thì người dân sẽ chặt bỏ để trồng cây mới.

Chị Ngọc Lan đã bỏ hơn 5 triệu đồng để lắp đặt hệ thống tưới tiêu trên cánh đồng chè của gia đình song không cải thiện được nhiều vì nguồn nước tưới sắp cạn kiệt.

Với những diện tích chè 1-2 năm tuổi, người trồng sẽ xới đất, vun gốc và tưới nước để qua đợt nắng hạn.

Đập Khe Bắc có dung tích 4.000 khối nước, được Xí nghiệp chè 20/4 đắp lên hàng chục năm trước để phục vụ tưới tiêu cho chè song lượng nước dần cạn kiệt, nhiều vị trí khô cạn, nứt nẻ.

Người dân phải đặt các máy công suất lớn, mua sắm hệ thống đường ống tưới cho các đồi chè.

Không chỉ ở huyện Hương Khê, hàng chục ha chè của người dân ở các xã Sơn Tây, Sơn Lĩnh, Sơn Kim 2 (huyện Hương Sơn) cũng chịu cảnh khô héo tương tự. Người dân phải tìm nguồn nước tưới tiêu cả ngày lẫn đêm để chống hạn cho cây trồng.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Kỳ - Phó chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết nắng nóng kéo dài khiến nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của người dân bị thiếu nước như Lộc Yên, Hương Thủy, Điền Mỹ. Với các vùng trồng chè hoặc cây đặc sản cam, bưởi, nắng nóng cũng khiến nhiều diện tích chịu ảnh hưởng lớn, sản lượng giảm sút. Hiện, một số hồ đập trên địa bàn đã cạn, việc cung ứng nguồn nước tưới đảm bảo chống hạn cũng gặp khó khăn.

Nắng hạn cũng khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp tại Hà Tĩnh khô cằn, cỏ cây héo úa.