Bác sĩ Bùi Long – Trưởng khoa Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, có hai loại bệnh dị dạng mạch máu não phổ biến là phình động mạch não và dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM).
Dị dạng thông động tĩnh mạch máu não là hiện tượng các mạch máu bất thường, rối loạn trong não. Các dị dạng này nối thông động mạch và tĩnh mạch não mà không đi qua các mao mạch, không cung cấp đủ máu cho nhu mô não. Các dị dạng mạch máu này khi vỡ gây chảy máu não. Đây là một căn bệnh bẩm sinh và hết sức nguy hiểm.
Còn phình động mạch não là tình trạng phình giãn của động mạch não ở các vị trí khác nhau như động mạch cảnh trong, động mạch não giữa, não trước, động mạch thông trước, thông sau, thân nền...Tuỳ vị trí và kích thước túi phình mà nguy cơ vỡ khác nhau. 90% các trường hợp vỡ phình động mạch não sẽ gây hôn mê và có thể tử vong.
Tuy nhiên nếu cơn đầu đầu xuất hiện kèm theo một số dấu hiệu sau đây thì tuyệt đối không được chủ quan, nên tới bệnh viện để thăm khám, xác định nguyên nhân và tư vấn cách điều trị phù hợp.
Đau đầu sau chấn thương
Đau đầu kèm theo sốt hoặc cứng cổ
Đau đầu, buồn nôn, ói mửa hoặc nhạy cảm với ánh sáng hoặc âm thanh
Đau đầu với triệu chứng nhìn mờ
Đau đầu đột ngột khi gắng sức, căng thẳng tâm lý
Những cơn đau đầu có biểu hiện bất thường
Ngoài các cơn đau đầu với những triệu chứng kèm theo điển hình nêu trên, người bệnh cũng cần lưu ý các trường hợp sau:
- Cơn đau đầu ở người trên 50 tuổi. Bước qua độ tuổi 50, triệu chứng đau đầu khác lại so với những cơn đau đầu trước đó có thể là dấu hiệu của xơ vữa động mạch chủ não.
- Đột ngột thay đổi về tần suất, mức độ nghiêm trọng và vị trí cơn đau đầu.
- Đau đầu ngày càng trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.
- Đau đầu kèm theo yếu liệt nửa người, tê bì nửa người, nôn vọt.