Nhọc nhằn mưu sinh tại các nhà vườn kiếm tiền sắm Tết

TPO - Dịp Tết Nguyên đán, khối lượng công việc của nhiều nhà vườn ở Nghệ An tăng cao. Đây cũng là lúc những lao động mưu sinh, kiếm tiền sắm Tết. 

Những ngày này, xe chở hoa, cây cảnh Tết nối đuôi nhau đổ về các vườn hoa ở TP Vinh, Nghệ An. Để đáp ứng khối lượng công việc lớn, các nhà vườn phải thuê thêm nhân công.

Anh Thái Văn Sang, chủ một vườn hoa, cây cảnh ở xóm Kim Chi, xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An cho biết: “Ngày thường chỉ có khoảng 4-5 công nhân làm việc. Còn dịp Tết, số lượng hàng về liên tục nên phải thuê thêm 5 người làm theo giờ, thời vụ. Tiền công trả tùy theo công việc, như bốc vác chậu cảnh là 350.000 - 500.000 đồng/8 tiếng/người, trồng cây 4 tiếng được trả 200.000 đồng/người”.

Những người phụ nữ đeo găng tay, bịt khẩu trang và đi ủng để làm việc suốt một ngày dài.
Bà Nguyễn Thị Huệ (56 tuổi, trú xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chia sẻ: “Thời điểm việc nhiều, ai thuê gì làm nấy. Tôi được nhà vườn thuê vận chuyển các chậu hoa, cây cảnh. Công việc nhọc nhằn hơn dọn nhà, rửa bát thuê nhưng có thu nhập cao. Mỗi ngày làm 8 tiếng có thu nhập 350.000 đồng”.

Bà Lê Thị Nhàn (48 tuổi) được thuê trồng cây cảnh. Công việc của bà bắt đầu từ 7h, kết thúc vào lúc 11h, được trả công 200.000 đồng.

Việc bê chậu cảnh từ xe ô tô xuống khá vất vả.

“Tôi được thuê bốc vác chậu cảnh từ xe tải xuống và bốc lên xe cho khách hàng, một ngày được trả 500.000 đồng. Chỉ cần kiếm được tiền chúng tôi đều vui dù công việc cực nhọc”, anh Trần Văn Huy (33 tuổi), một người làm thuê tại vườn hoa trên Đại lộ Lê Nin, TP Vinh tâm sự.

Cận Tết, lao động miệt mài mưu sinh, ai cũng mong có một cái Tết đủ đầy hơn.

Ông Minh vốn làm nghề xe ôm. Dịp cận Tết, ông chuyển sang làm công việc vận chuyển hoa, cây cảnh thuê cho các nhà vườn.

Công việc vất vả nhưng có thêm thu nhập trang trải cuộc sống vào ngày Tết nên ai cũng làm việc hết công suất.