Người và bò rơi sông vì cầu đứt cáp

TP - Sáng 10/6, ông Huỳnh Quốc Thái - Phó chủ tịch UBND xã Đắk Tờ Re (huyện Kon Rẫy, Kon Tum) cho biết, sức khỏe và tinh thần của 2 người rơi xuống sông Đắk Bla trong vụ đứt cáp cầu treo Kon Nu ở thôn 12 đã ổn định. Tai nạn không thương vong về người là điều may mắn.

Nguyên nhân dẫn đến đứt cáp là do cầu đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt khác, thời điểm xảy ra đứt cáp trên cầu có 5 người và 7 con bò cùng đi qua cầu tạo ra lực cộng hưởng lớn khiến dây cáp không chịu nổi tải trọng. Năm người may mắn thoát chết gồm: ông A Gyeh, A Blưm, A Khoan, A Mau (ở thôn 4) và ông Phạm Công Nhuần (thôn 12, xã Đắk Tờ Re). Vụ sập cầu đã làm 2 trong số 7 con bò của ông Nhuần chết tại chỗ.

Ông Nguyễn Văn Thủy - Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Kon Rẫy cho biết, dự kiến sau 5 ngày sẽ hoàn thành việc khắc phục sự cố, đảm bảo người dân đi lại an toàn.