Người tị nạn chạy loạn chiến tranh bằng... xe đạp

Hàng nghìn người dân Syria, Iraq và Afghanistan đạp xe trong hành trình trốn khỏi đói nghèo và chiến tranh ở quê hương. Họ băng qua Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Macedonia, hướng về các quốc gia giàu ở phía bắc như Đức, Anh.
Trong hành trình chạy loạn từ Trung Đông sang Anh, khi đến Macedonia, người tị nạn từ Syria và Iraq phải dùng xe đạp để tiến sang Serbia.

Người tị nạn nghỉ bên vệ đường khi họ đi qua Macedonia. Mỗi ngày, hàng nghìn người dân các nước Trung Đông tìm cách vượt Địa Trung Hải bằng thuyền nhỏ để sang châu Âu, trong khi hàng trăm người khác đi bộ sang Nga. 

Khi đi qua Macedonia, chính quyền cấm những người tị nạn sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Vì thế, họ tiếp tục hành trình trên xe đạp địa hình. 

Trước đây họ đi bộ dọc theo đường ray nhưng 3 tuần trước, một tàu hỏa đâm hàng chục người di cư đang nghỉ ngơi tại một hẻm núi hẹp khiến 14 nạn nhân tử vong. Những người khác sợ hãi và chuyển sang dùng xe đạp. Người dân Macedonia tận dụng thời cơ, mở các quầy hàng dọc biên giới với Hy Lạp để bán xe đạp cho người di cư với giá mỗi chiếc từ 160 đến 225 USD (khoảng từ 3,5 đến 4,9 triệu đồng). 

Trong mấy ngày qua, người dân châu Âu thường thấy cảnh người tị nạn từ Trung Đông nằm dưới gầm cầu hay bên lề đường trên tuyến đường từ Macedonia sang Serbia. 

Khi đến biên giới Serbia, dân tị nạn sẽ vứt xe. Người Macedonia thu thập chúng, chở về phía nam để bán cho loạt người chạy nạn tiếp theo. 

Theo Frontex, Cơ quan quản lý hoạt động hợp tác giữa lực lượng biên phòng của các nước thuộc Liên minh châu Âu, 48.000 người chạy sang châu Âu trong vòng một năm qua do chiến sự ở Trung Đông leo thang. 

Chính phủ Macedonia ước tính số lượng người vượt qua biên giới của họ đã tăng gấp 4 lần trong 4 tháng qua. Phần lớn họ là người tị nạn từ Syria, Iraq. Cảnh sát thường nhắm mắt làm ngơ trước dòng người di cư. Họ cần tập trung vào hoạt động chống buôn lậu khi nước này nằm trên con đường Balkan, tuyến đường thường được dùng để vận chuyển mọi thứ, từ con người đến ma túy và vũ khí.

Các nhà lãnh đạo châu Âu nhất trí rằng họ cần phải hành động khẩn cấp để giải quyết tình trạng khủng hoảng di cư. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đưa ra giải pháp cụ thể khiến những người chạy nạn lâm vào tình trạng lấp lửng. Trong khi đó, Hungary quyết định không chờ chỉ đạo từ phía Liên minh, tuyên bố dựng hàng rào cao 4 m, dài 177 km dọc biên giới với Serbia để chặn dòng người tị nạn, theoDaily Mail.

Nhóm người tị nạn di chuyển trên các xe địa hình mua từ người dân địa phương sống gần biên giới Hy Lạp. Họ đang phóng trên đoạn đường cao tốc của Macedonia, cách thủ đô Skopje khoảng 48 km về phía tây nam. Ảnh: AP

Theo Theo Zing