Đó là trường hợp nam bệnh nhân N.V.T. (43 tuổi, quê Trà Vinh). Anh T. nhập viện trong tình trạng cơ thể bị một thanh sắt dùng làm lõi trụ bê tông (đường kính 1,2cm) đâm từ vùng đáy chậu hậu môn xuyên lên trên.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân
Theo khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía đồng nghiệp người bệnh ghi nhận, trước khi tai nạn xảy ra, anh T. đang đang làm việc tại công trình xây dựng thì không may trượt chân, bị té từ độ cao (khoảng 1m) xuống đất. Không may, anh bị thanh sắt xuyên thẳng từ mông hướng lên cột sống (khoảng 25cm). Đồng nghiệp của nạn nhân đã dùng cưa cắt ngang cây sắt và chuyển anh T. đi cấp cứu.
Kết quả chụp CT-scan cho thấy, người bệnh bị thanh sắt đâm từ vùng cạnh hậu môn xuyên qua khối xương cùng cụt và đâm ra sau vùng lưng gây vỡ xương. Sau hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ nhận định dị vật đâm xuyên vùng đáy chậu ở vị trí nguy hiểm và chỉ định thực hiện cuộc phẫu thuật.

Thanh sắt đâm xuyên mông bệnh nhân đã được lấy ra ngoài thành công
Sau 30 phút khẩn trương trong phòng mổ, ê kíp bác sĩ đã rút thành công thanh sắt ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Người bệnh may mắn chưa bị tổn thương các mạch máu lớn, chưa gây tổn thương ruột. Hai ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể ngồi, cử động tay chân tốt và ăn uống sinh hoạt bình thường.
Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, người lao động nên mang đồ bảo hộ lao động khi làm việc tại công trường cũng như cần tuân thủ an toàn lao động tại nơi làm việc. Nếu chẳng may gặp tai nạn lao động bị dị vật đâm xuyên cơ thể, không nên rút dị vật khi sơ cứu mà cần cố định dị vật và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu.