Ngày 20/2, Bệnh viện Bình Dân TPHCM chính thức thông tin về phương pháp mới giúp điều trị hiệu quả căn bệnh ung thư thận. Nam bệnh nhân vừa may mắn thoát cơn nguy kịch là ông D.T.Đ (56 tuổi, TP.HCM). Theo bệnh sử, khoảng 2 năm trước, bác sĩ phát hiện ông Đ. mắc ung thư thận bên phải.
Trước đó, ông có biểu hiện tiểu máu và đau tức vùng hông lưng phải ở giai đoạn IV (giai đoạn cuối) ung thư xâm lấn các cơ quan xung quanh và di căn phổi, nguy cơ tử vong cao.
BS- CKII Nguyễn Phúc Nguyên, Trưởng khoa Ung Bướu, Bệnh viện Bình Dân cho biết, thống kê của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, với trường hợp ung thư thận giai đoạn cuối, tỷ lệ sống trong 5 năm tối đa chỉ khoảng 15%. Ở trường hợp bệnh nhân trên, qua kiểm tra ghi nhận khối bướu rất lớn (kích thước 112mm x 100mm) chiếm gần hết nhu mô thận phải, xâm lấn nhu mô gan, ung thư di căn phổi.
![]() |
Sau khi được áp dụng phương pháp điều trị đa mô thức, bệnh nhân đang bình phục tốt |
Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định của người bệnh điều trị theo phác đồ kết hợp liệu pháp nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch. Đây là giải pháp đa mô thức với mục tiêu giảm kích thước bướu, tăng khả năng phẫu thuật cắt bướu nguyên phát và, kiểm soát các nốt di căn.
BS Phúc Nguyên cho biết, sau 4 tháng điều trị, khối bướu thận của người bệnh đang giảm dần kích thước (còn khoảng 7cm). Bên cạnh đó, các tổn thương ở phổi và một số tổn thương cơ quan lân cận của thận đã biến mất hoàn toàn. Từ kết quả khả thi trên, bác sĩ đã chỉ định cho người bệnh phẫu thuật cắt trọn khối bướu thận. 3 tuần sau phẫu thuật, sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt. "Phác đồ điều trị đa mô thức đã được ứng dụng tại Bệnh viện Bình Dân từ năm 2023 đến nay với các thuốc mới, kết hợp với phẫu thuật thành công, mang lại hy vọng sống rất lớn cho bệnh nhân. Ông Đ. sẽ tiếp tục điều trị thêm khoảng 6 tháng sẽ hoàn tất liệu trình. Phác đồ phối hợp thuốc trúng đích và thuốc miễn dịch trong điều trị ung thư thận có tỷ lệ kiểm soát bệnh cao, lên đến gần 90%. Do đó, bệnh nhân thường ăn ngon, ngủ ngon và có thể tăng cân trong quá trình điều trị. Đây là giải pháp hiệu quả mở ra cơ hội mới cho những trường hợp không may bị ung thư thận.
Theo BS Nguyên liệu pháp miễn dịch (immunotherapy) là liệu pháp giúp hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể chống lại tế bào ung thư. Thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch (Immune Checkpoint Inhibitors) giúp hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn. Liệu pháp nhắm trúng đích (targeted therapy) là sử dụng thuốc nhắm vào những phân tử chuyên biệt mà tế bào ung thư cần để sinh tồn và lan rộng.
Số liệu thống kê của Tổ chức Ung thư Toàn cầu GLOBOCAN 2022 cho thấy, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.246 ca mắc mới ung thư thận, xếp thứ 17 trong số các ung thư thường gặp.