Mục kích lính Mỹ-NATO bung dù đổ bộ ồ ạt từ trên không

Quân đội Mỹ cùng hơn 5.000 lính dù các nước Pháp, Đức, Anh, Italy, Ba Lan, Phần Lan vừa tổ chức cuộc tập trận phản ứng nhanh trên quy mô lớn.

Cuộc tập trên mang tên “Exercise Swift Response 16” kéo dài một tháng do lực lượng Quân đội Mỹ dẫn đầu được thực hiện theo các phương pháp tác chiến hỗn hợp cả truyền thống và mới. Ảnh lính dù Mỹ và Italy đang lên máy bay vận tải C-130J Hercules của Không quân Mỹ để tham gia tập trận tại căn cứ không quân Ramstein, Đức

Tham gia tập trận quy mô lớn nhằm nâng cao năng lực phối hợp, tác chiến phản ứng nhanh lần này có hơn 5.000 binh sĩ đến từ các quốc gia như Pháp, Đức, Anh và Italy, cùng một số đơn vị đến từ Ba Lan, Phần Lan. Cuộc tập trận được Mỹ và các đồng minh châu Âu chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Ảnh lính dù quân đội Ba Lan nhảy dù từ máy bay vận tải ở vùng Bunker Drop Zone thuộc Grafenwoehr, Đức.

Binh sĩ từ Sư đoàn dù 82 của Quân đội Mỹ đang tiếp đất.

Binh sĩ Pháp đã gấp xong dù và quân tư trang sau khi nhảy dù từ Lockheed C-130 Hercules.

Lính Mỹ xác định mục tiêu trên bản đồ tác chiến.

Liên quân đang di chuyển về phía mục tiêu.

Lính dù đổ bộ trắng trời. Binh sĩ Mỹ chuẩn bị xe chiến thuật khi tiếp đất.

Binh sĩ Phần Lan đảm bảo an ninh cho các binh sĩ khác tiến quân.

Trực thăng Aerospatiale SA 330 Puma của Anh đang “ráo riết” thực hiện nhiệm vụ trinh sát.

Lính dù Anh cùng trực thăng thực hiện các nhiệm vụ cứu thương giả định

Binh sĩ Ba Lan đang nạp đạn cho vũ khí trong nhiệm vụ bảo vệ cầu.

Lính Anh giới nghiêm bảo vệ an ninh cho các binh sĩ cứu thương.

Các binh sĩ Đức cùng xe chiến đấu tuần tra bảo vệ an ninh cho liên quân.

Lính Pháp đang dùng hệ thống vũ khí chống tăng vác vai ngắm bắn mục tiêu xe tăng của quân địch.

Đoàn xe vận chuyển chiến thuật hạng nhẹ của Sư đoàn Dù 82 Mỹ nối đuôi nhau hành quân. Cuộc tập trận diễn ra giữa lúc Anh tuyên bố rời khỏi EU sẽ có ý nghĩa nhất định trong việc củng cố quan hệ hợp tác, phối hợp quân sự giữa Mỹ, Anh và các đồng minh ở châu Âu.

Theo Theo Kiến Thức