Lý do Nhật Bản muốn tăng phí với khách nước ngoài

TPO - Chính quyền và các doanh nghiệp Nhật Bản đang cân nhắc áp dụng giá kép tại các điểm tham quan và các cửa hàng để du khách nước ngoài phải trả nhiều tiền hơn du khách trong nước.

Trong khi Nhật Bản đang phải đối phó với lượng khách du lịch tăng cao do đồng yên yếu, ngày càng nhiều nhà hàng và đơn vị quản lý điểm tham quan đang cân nhắc việc tính phí du khách nước ngoài cao hơn so với cư dân địa phương.

Theo các doanh nghiệp và chính quyền địa phương, hệ thống giá kép không nhằm mục đích "lừa đảo" du khách mà được thực hiện do "nhu cầu cấp bách", với lý do chi phí lao động và các chi phí khác tăng cao khi lượng khách du lịch tăng lên.

Các quán bar và nhà hàng trên một con phố ở Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP.

Ông Shogo Yonemitsu - chủ một nhà hàng buffet hải sản ở quận Shibuya, Tokyo - cho biết: Kể từ khi khai trương vào tháng 4, nhà hàng đã tính phí du khách nước ngoài là 7.678 yên cho một bữa tiệc buffet hải sản ăn uống thả ga vào bữa tối các ngày trong tuần, trong khi người Nhật và người nước ngoài sống tại Nhật Bản có thể thưởng thức bữa ăn tương tự với mức giá thấp hơn 1.100 yên.

Chủ nhà hàng này cho hay, nhà hàng đã phải tăng lương để thuê nhân viên nói tiếng Anh và cũng phải đối mặt với chi phí đào tạo họ để phục vụ khách hàng nước ngoài.

“Với việc chúng tôi có 100-150 khách hàng mỗi ngày trong khi nhà hàng chỉ có sức chứa 35 chỗ ngồi thì mỗi giây đều giống như một cuộc chiến. Bất kể chúng tôi làm thế nào cũng mất nhiều thời gian hơn để phục vụ một khách hàng nước ngoài, chẳng hạn như giải thích cách thức hoạt động của tiệc buffet, cách nướng và ăn thức ăn, tất cả đều bằng tiếng Anh”, ông Yonemitsu nói và cho biết mục tiêu của nhà hàng là giữ chân khách hàng địa phương và lưu ý rằng họ vẫn chiếm tới 80% lượng khách đến ăn tại nhà hàng.

Đồng ý kiến với ông, nhiều nhà hàng, cửa tiệm ở Tokyo cũng đang áp dụng hệ thống giá kép với giá cao hơn dành cho du khách nước ngoài.

Ông Hideyasu Kiyomoto - Thị trưởng Thành phố Himeji - thông tin đang cân nhắc việc tăng 4 lần phí vào cửa cho khách du lịch nước ngoài đến thăm lâu đài Himeji, một di sản thế giới được UNESCO công nhận, để ứng phó với tình trạng du lịch nội địa ngày càng tăng.

Phí vào cửa lâu đài, hiện được áp dụng ở mức 1.000 yên cho những người trên 18 tuổi. Nhưng thị trưởng cho biết thành phố muốn thu khoảng 4.500 yên đối với du khách nước ngoài và khoảng 760 yên đối với du khách nội địa. Ông cho biết mặc dù quá nhiều du khách có thể làm hỏng việc bảo trì lâu đài, nhưng ông muốn tránh tăng phí vào cửa đối với cư dân Nhật Bản, những người coi lâu đài là "nơi nghỉ ngơi".

Nhật Bản sở hữu nhiều điểm tham quan 'cực hút' khách du lịch. Ảnh: AFP.

Chính quyền tỉnh Osaka cũng đang thảo luận về việc áp dụng một loại thuế dành riêng cho du khách nước ngoài, có thể là vào thời điểm khai mạc triển lãm thế giới vào tháng 4/2025, để tài trợ cho các biện pháp quản lý lượng khách du lịch tăng đột biến.

Các chuyên gia cho biết, các doanh nghiệp và đơn vị điều hành điểm tham quan đang áp dụng và sắp áp dụng cách thức tính phí cao hơn đối với khách du lịch nước ngoài nên cẩn thận khi giải thích lý do và tầm nhìn của mình.

Một cuộc khảo sát về chính sách giá kép dành cho khách du lịch đến Nhật Bản do nhà cung cấp dịch vụ điểm thưởng Loyalty Marketing thực hiện vào tháng 2 cho thấy gần 60 % số người được hỏi trong nước đồng ý hoặc phần nào đồng ý với hệ thống giá kép, nhưng cuộc khảo sát cũng cho thấy hơn một nửa số người được hỏi lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực mà hệ thống này có thể gây ra đối với du khách nước ngoài.

Theo SCMP