Lễ thí thực cô hồn tại chùa Quán Sứ

TPO - Nghi lễ Mông sơn thí thực tại chùa Quán Sứ bắt đầu lúc 19h ngày 16/8 (13 tháng 7 Âm lịch). Hàng trăm Phật tử sửa soạn lễ từ sớm để thực hiện nghi lễ quan trọng trong dịp Rằm tháng 7. Một số du khách nước ngoài theo dõi suốt quá trình các chư tăng thực hiện nghi lễ.

Mông sơn thí thực là nghi lễ thường lệ kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ, ngày cuối cùng của 3 ngày hành đạo. Theo quan niệm Phật giáo với vô vàn cô hồn không nơi nương tựa, chư tăng lập đàn thí thực để thể hiện uy linh Phật pháp và tinh thần từ bi hỉ xả cứu độ chúng sinh. Mông sơn thí thực là nét đặc trưng trong nghi lễ, văn hóa Phật giáo.

Tối 16/8 (13 tháng 7 âm lịch), chùa Quán Sứ - Trụ sở T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) - trang nghiêm tổ chức nghi lễ cúng Mông sơn thí thực. Câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ dâng cúng vật phẩm, hoa nến.

Hầu hết chùa đều tụng Mông sơn thí thực vào cuối chiều mỗi ngày, để cúng thí cho cô hồn. Theo lời Đức Phật dạy buổi chiều là giờ ăn của ngạ quỷ. Nghi lễ tại chùa Quán Sứ bắt đầu lúc 19h, nhưng hàng trăm Phật tử tới từ đầu giờ chiều để sửa soạn lễ.

Các nghi thức không thể thiếu là nhiễu đàn, đọc khóa cúng, bắt quyết, múa long hồ, sái tịnh chân ngôn, khai hoa kết ấn, dâng lục cúng, thỉnh mời cô hồn, tuyên sớ cầu an...

Đàn Mông sơn thí thực bao gồm đàn chính và đàn bàn tiến cúng Phật. Đàn chính là nơi tọa đàn của Đức Phật, nhị Bồ Tát (tầng trên cùng), ngọc nữ và hai hành giả (tầng trung). Tầng dưới bày đồ lễ, hoa nghi, hương nến…

Nhiều người trẻ quan tâm, tới dự lễ Mông sơn thí thực tại chùa Quán Sứ. Ngọc Diệp (21 tuổi, sống tại Hà Nội) là thành viên của CLB thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ từ hai năm nay. Cô bày tỏ sự tự hào, hân hoan khi tham gia những khóa lễ ý nghĩa mùa Vu lan báo hiếu.
Phật tử Lê Ly Loan (Hai Bà Trưng, Hà Nội) - thuộc đạo tràng tổ Phật Ân chùa Quán Sứ - chia sẻ niềm hạnh phúc và biết ơn khi tế lễ. "Dịp này các Phật tử thể hiện sự báo ơn với công lao của bậc sinh thành bằng cách lên chùa hồi hướng. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, cũng đem lại sự bình yên cho tâm hồn mỗi người".

Đối với Phật giáo trong dịp lễ Vu lan, Phật tử thường cầu siêu cho người đã khuất, làm phúc bố thí, phóng sinh để tích phước cầu an, cầu mong cho cha mẹ được tăng phúc tăng thọ, hóa giải nghiệp chướng.

Du khách nước ngoài cũng dừng chân, ghi lại những hình ảnh đẹp trong nghi lễ tại chùa Quán Sứ.
Phật tử ngồi kín khuôn viên của chùa Quán Sứ trong suốt buổi lễ Mông sơn thí thực.

Lễ đàn kết thúc, lộc lễ cúng đàn thí thực được phân phát cho Phật tử và người dân.