Lạnh người trước cảnh rác 'bủa vây' bờ biển Hà Tĩnh

TPO - Mặc dù mùa du lịch biển đã cận kề, nhưng bãi biển ở Hà Tĩnh vẫn tràn ngập rác thải, khiến khung cảnh trở nên nhếch nhác, làm mất đi vẻ đẹp hoang sơ vốn có của khu du lịch biển nổi tiếng.

Ngày 5/4, ghi nhận tại dọc bờ biển từ xã Thạch Kim đến bãi biển Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), mặc dù đã cận kề mùa du lịch biển, nhưng dọc bờ rác thải tràn ngập gây ô nhiễm, mất mỹ quan.

Tình trạng rác thải, bao nilon, chai thủy tinh, chai nhựa… bủa vây đang làm xấu đi hình ảnh của bãi biển nổi tiếng ở địa phương này.

Có hàng tấn rác thải bủa vây dọc theo bờ biển từ xã Thạch Kim đến thị trấn Lộc Hà. Rác thải kết thành những mảnh lớn, dày đặc giữa bãi cát, bị sóng đánh nằm ngổn ngang trên bờ kè, thân đê biển.

Bà Nguyễn Thành (trú thị trấn Lộc Hà) cho hay, sau mỗi trận mưa rác bị sóng đánh dạt vào bờ rất nhiều gây ô nhiễm. Đây lại là khu du lịch nên nếu không thu gom sớm sẽ làm ảnh hưởng đến việc đón khách khi mùa du lịch sắp tới.

Tình trạng rác thải chưa được thu gom, xử lý dẫn tới ô nhiễm môi trường, nhất là khu vực này gần khu dân cư đang gây mất mỹ quan, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Các loại kim tiêm trên bãi biển.

Rất nhiều chai nhựa, chai thuỷ tinh trôi dạt vào bờ biển.

Dọc bờ biển kéo dài hơn 3km rác tràn ngập.

Dọc bờ biển kéo dài hơn 3km rác tràn ngập.

Dọc bờ biển kéo dài hơn 3km rác tràn ngập.

Dọc bãi biển Xuân Hải thời điểm này chưa có khách đến du lịch, một số nhà hàng chưa mở cửa, bò thả rông gây mất mỹ quan...

Ngoài trên bờ biển, rác còn tràn ngập ở các rừng phi lao phía trong bờ kè ở bãi biển Xuân Hải.

Ngoài trên bờ biển, rác còn tràn ngập ở các rừng phi lao phía trong bờ kè ở bãi biển Xuân Hải.

Ngoài trên bờ biển, rác còn tràn ngập ở các rừng phi lao phía trong bờ kè ở bãi biển Xuân Hải.

Lãnh đạo UBND thị trấn Lộc Hà cho hay, vùng biển Xuân Hải có một đặc điểm là mỗi khi có gió mùa, mưa lớn, rác từ các nhánh sông trôi dạt về rất nhiều. Vừa qua địa phương mới chỉ đạo người dân cùng lực lượng đoàn thanh niên thu gom rác, nhưng sau trận mưa lớn rác tiếp tục trôi dạt vào nhiều, trong số đó có lượng lớn rác thải sinh hoạt.