Làm gì để TPHCM văn minh hơn?

TP - Tình trạng rác thải, vẽ bậy, chó thả rông, chèo kéo du khách… dù đã được cơ quan chức năng nhắc nhở, xử lý nhưng vẫn diễn ra hằng ngày.

Ngày 15/3, ngay trên mặt đường Tô Hiệu (quận Tân Phú, TPHCM), mặc dù có biển cấm đổ rác khá lớn, một bãi rác tự phát rộng cả trăm mét vuông vẫn bốc mùi hôi thối khiến nhiều người “nhăn mặt, nín thở” khi đi ngang. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua, mùi hôi cuốn theo chiều gió đi xa cả chục mét, kèm theo đó là bọc ni-lông, hộp xốp bay vương vãi cả ra đường. Bà M. (nhà cạnh nơi có bãi rác đường Tô Hiệu) cho biết, mới dọn về nơi này nên không biết bãi rác có từ khi nào. Bãi đất này cỏ mọc um tùm, rác ngổn ngang, chưa kể thỉnh thoảng có người vào tiêm chích ma túy... Tình trạng rác thải tập kết bừa bãi xuất hiện ở nhiều đường phố của các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, quận 5, quận Bình Tân…

Tối cuối tuần, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), nhiều người đến đây chơi còn dắt theo chó, mèo. Đa số những con chó ở đây đều không rọ mõm, phần lớn được chủ dắt dây nhưng vẫn còn nhiều con chạy loạn xạ gần nơi có nhiều trẻ em.

Chó không rọ mõm được đưa đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM)

Càng về khuya, lượng chó mèo đến phố đi bộ Nguyễn Huệ càng nhiều hơn. Chúng tự do rượt đuổi, chạy khắp nơi, thậm chí phóng uế bừa bãi ngay trên đường nhưng không phải người chủ nào cũng có ý thức thu dọn.

Trên các tuyến đường ở quận 1, quận 3, hình ảnh những bức tranh quái dị dễ dàng đập vào mắt người đi đường.

Không ít lần phải tự bỏ tiền để sơn lại tường do những “họa sĩ đường phố” sơn vẽ bậy, ông Lê Văn Thông (ngụ thành phố Thủ Đức) cho rằng, đã có các quy định xử lý người sơn vẽ bậy trên tường, nơi công cộng… nhưng rất hiếm khi thấy cơ quan chức năng xử lý. “Hành vi vẽ bậy, bôi bẩn này đã tồn tại nhiều năm qua nhưng chưa thấy cơ quan chức năng xử lý triệt để. Chưa có trường hợp nào bị xử lý, xử phạt nên vấn nạn trên vẫn cứ tồn tại làm xấu đô thị, gây thiệt hại tài sản của nhà nước và người dân” - ông Thông bức xúc nói.

Theo UBND quận 1, hành vi vẽ bậy lên tường, bôi bẩn nơi công cộng này thường diễn ra sau lúc 2-3 giờ sáng. Trước đây, có bắt được một vụ vẽ bậy trên đường Phạm Ngũ Lão nhưng cũng rất vất vả. Hiện nay quận phát động các đoàn thể, hộ dân tự trang trí, vẽ những bức tranh đẹp lên tường “vẽ trước khi người ta bôi bẩn” để hạn chế tình trạng vẽ bậy.

Đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM cho biết việc chăn, dắt chó thả rông không rọ mõm tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ đã cấm. Địa phương có trách nhiệm giám sát và xử lý.