Một thanh niên đang thử nghiệm máy bói tay tự động.
Thuật xem tay ở Trung Quốc xuất hiện vào thời Xuân Thu (722 – 481 TCN) cùng thuật xem tướng mặt. Qua đường vân tay, người ta đưa ra những tiên đoán về tiền tài, tình duyên con người.
"Lá số" được lấy ra từ chiếc máy.
Lưu Trì Bình, giáo sư Đại học Công an Trung Quốc, chủ nhiệm khoa Kỹ thuật Khoa học Hình sự, là chuyên gia về nghiên cứu vân tay và xem chỉ tay. Ông cho biết, đây là một môn khoa học cần được nghiên cứu bài bản. Theo ông, nhiều kiến thức về vân tay của người xưa đã thất truyền và cho tới nay, khoa học hiện đại có rất ít nghiên cứu về môn này. Để đưa ra nhận xét về vận mệnh con người, cần căn cứ vào nhiều yếu tố, và không thể chỉ đưa tay vào máy là tiên đoán được số mệnh một con người.