Kon Tum: Dân trả lại 1.000 ha đất để trồng rừng

TPO - Để phủ xanh lại đất trống đồi trọc, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô đã vận động được người dân trả lại được 1.000 ha đất rừng lấn chiếm làm nương rẫy trước đây, để trồng rừng sản xuất và phòng hộ từ nguồn vốn dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).

Theo đó, năm 2014, Công ty đã tiến hành giao khoán cho dân trồng được 300 ha rừng và dự kiến năm 2015 sẽ trồng 700 ha rừng. Việc người dân trả lại đất rừng cho thấy chính sách DVMTR đã có tác động tích cực đến đời sống người dân và chính sách phát triển lâm nghiệp ở địa phương.