Kiến nghị Quốc hội giám sát việc triển khai xây dựng cầu Cần Thơ

TP - Tin từ Văn phòng Quốc hội (VPQH) cho hay, bản tập hợp dự kiến nội dung chương trình giám sát của QH năm 2008, cầu Cần Thơ đã được kiến nghị trở thành một trong những nội dung mà QH và Ủy ban Thường vụ của QH tiến hành giám sát vào năm tới.

Bản tập hợp này dựa trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các Đoàn đại biểu QH và Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cụ thể, về việc giám sát kế hoạch phát triển kinh tế, công trình quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu, Hội đồng Dân tộc và 10 Đoàn đại biểu QH (Lạng Sơn, Cà Mau, Sơn La, Bến Tre, Long An, Yên Bái, Hoà Bình, Điện Biên, Bình Định, Đồng Tháp) đã đề nghị QH và UBTVQH tiến hành giám sát các nội dung sau:

Dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất; Dự án đường Hồ Chí Minh; Dự án Nhà máy thủy điện Sơn La (công tác di dân, tái định cư); Dự án thủy điện Tuyên Quang; Cụm khí - điện- đạm Cà Mau; và cầu Cần Thơ.

Dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2008, đã được UBTVQH cho ý kiến trong phiên họp thứ hai vừa qua.

Bế mạc phiên họp này, thay mặt UBTVQH, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân không may gặp nạn trong sự cố sập cầu Cần Thơ, đồng thời nhấn mạnh rằng trước hết là phải lo cho dân, sau đó các cơ quan hữu quan sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong vụ tai nạn.

Cũng trong phiên họp thứ hai của UBTVQH, trao đổi với Tiền phong, ông Đặng Ngọc Tùng (Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) cho rằng, không chỉ riêng ở công trường xây dựng cầu Cần Thơ, mà ở nhiều công trường khác, vấn đề an toàn lao động chưa được coi trọng đúng mức.

Theo quy định, bản dự kiến chương trình giám sát còn phải được QH xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm mới có hiệu lực.