Khu nghỉ dưỡng xây trái phép trên vườn cà phê ở Đắk Lắk

TPO - Mặc dù quy hoạch là đất nông nghiệp, chỉ được trồng cây, song một cá nhân đã tự ý san ủi, rồi xây dựng thành một khu nghỉ dưỡng.
Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng xây dựng sai phép nhìn từ trên cao

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trái phép ở Đắk Lắk

Mới đây, báo Tiền Phong nhận được thông tin từ người dân ở huyện Krông Búk (Đắk Lắk) phản ánh về việc một khu nghỉ dưỡng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhiều tháng qua.
Theo ghi nhận thực tế, mảnh đất này tọa lạc ở thôn 2, xã Tân Lập, huyện Krông Búk
Theo người dân, các công trình được xây dựng vào tháng 7/2021.
Toàn bộ diện tích trên được trồng hoa, có một ngôi nhà kiên cố và nhiều hạng mục khác như nhà vệ sinh, hồ nuôi cá...
Ngôi nhà cấp 4 được xây kiên cố. Qua tìm hiểu, bên trong ngôi nhà có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và xây dựng theo kiểu nhà sàn ở Tây Nguyên. Tại khu vực nghỉ dưỡng này còn có nhiều cây cảnh giá trị lớn.
Một người dân nơi đây cho biết, khu vực nghỉ dưỡng này trước đó được trồng cà phê. Chủ đất này đã san ủi rồi xây dựng nhiều hạng mục để nghỉ dưỡng.
Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Thanh Bình - Chủ tịch xã Tân Lập (huyện Krông Búk) xác nhận, chủ lô đất là ông Nguyễn Tuấn Anh (trú phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ), toàn bộ đất được san ủi xây dựng trái phép và cơ quan chức năng đang yêu cầu tháo dỡ. Trước đó, ngày 27/4/2021, tổ công tác của đội Địa chính xã Tân Lập đã lập biên bản, yêu cầu ông Tuấn Anh ngừng việc thi công các hạng mục kiên cố trên. Thời điểm kiểm tra, ông Tuấn Anh đã xây 8 trụ bê tông cao 1,5m, và giải thích để làm nhà tạm canh giữ cây trồng. Tổ công tác yêu cầu ông Tuấn Anh phải sử dụng đất đúng mục đích theo quy hoạch đã phê duyệt (đất nông nghiệp, chỉ được trồng cây).
Cũng theo lãnh đạo xã Tân Lập, chủ khu nghỉ dưỡng này sau đó xin hoàn thiện hồ sơ pháp lý nên hiện tại chính quyền chưa tháo dỡ các công trình sai phạm trên.
Phía sau khu vực nhà gỗ có nhiều khối gỗ thành phẩm.
Khu vực căn nhà nghỉ dưỡng nằm cạnh khu vực suối. Giáp ranh có chiếc cầu tự xây dựng, bên kia cầu có một nhà sàn đang xây dựng dở dang (thuộc phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ).
Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Nguyễn Tuấn Anh – chủ lô đất này đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng ở Buôn Hồ. “Đây là khu đất rẫy, tôi cải tạo để trồng hoa” - ông Tuấn Anh giải thích và đề nghị phóng viên liên hệ chính quyền để xem có xây dựng trái phép hay không. “Tôi đã làm việc với chính quyền xã Tân Lập, việc xây cái nhà sàn là bình thường. Đây không phải biệt phủ, hay nhà kiên cố nên không phải xin phép. Còn cây cầu bắc ngang qua suối do chủ đất bên kia xin bắc để đi nhờ” - ông Tuấn Anh nói.
Liên quan đến vụ việc này, ngày 5/10, ông Lê Huy Chiến - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Búk xác nhận, đơn vị chưa nhận được thông tin về vụ việc xây dựng trái phép từ xã Tân Lập. "Tôi sẽ yêu cầu UBND xã Tân Lập báo cáo vụ việc phóng viên vừa phản ánh, đồng thời sẽ phối hợp cùng xã Tân Lập kiểm tra lại hiện trường vụ việc, làm rõ để xử lý theo quy định" - ông Chiến nói.

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trái phép ở Đắk Lắk

Mới đây, báo Tiền Phong nhận được thông tin từ người dân ở huyện Krông Búk (Đắk Lắk) phản ánh về việc một khu nghỉ dưỡng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhiều tháng qua.
Theo ghi nhận thực tế, mảnh đất này tọa lạc ở thôn 2, xã Tân Lập, huyện Krông Búk
Theo người dân, các công trình được xây dựng vào tháng 7/2021.
Toàn bộ diện tích trên được trồng hoa, có một ngôi nhà kiên cố và nhiều hạng mục khác như nhà vệ sinh, hồ nuôi cá...
Ngôi nhà cấp 4 được xây kiên cố. Qua tìm hiểu, bên trong ngôi nhà có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và xây dựng theo kiểu nhà sàn ở Tây Nguyên. Tại khu vực nghỉ dưỡng này còn có nhiều cây cảnh giá trị lớn.
Một người dân nơi đây cho biết, khu vực nghỉ dưỡng này trước đó được trồng cà phê. Chủ đất này đã san ủi rồi xây dựng nhiều hạng mục để nghỉ dưỡng.
Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Thanh Bình - Chủ tịch xã Tân Lập (huyện Krông Búk) xác nhận, chủ lô đất là ông Nguyễn Tuấn Anh (trú phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ), toàn bộ đất được san ủi xây dựng trái phép và cơ quan chức năng đang yêu cầu tháo dỡ. Trước đó, ngày 27/4/2021, tổ công tác của đội Địa chính xã Tân Lập đã lập biên bản, yêu cầu ông Tuấn Anh ngừng việc thi công các hạng mục kiên cố trên. Thời điểm kiểm tra, ông Tuấn Anh đã xây 8 trụ bê tông cao 1,5m, và giải thích để làm nhà tạm canh giữ cây trồng. Tổ công tác yêu cầu ông Tuấn Anh phải sử dụng đất đúng mục đích theo quy hoạch đã phê duyệt (đất nông nghiệp, chỉ được trồng cây).
Cũng theo lãnh đạo xã Tân Lập, chủ khu nghỉ dưỡng này sau đó xin hoàn thiện hồ sơ pháp lý nên hiện tại chính quyền chưa tháo dỡ các công trình sai phạm trên.
Phía sau khu vực nhà gỗ có nhiều khối gỗ thành phẩm.
Khu vực căn nhà nghỉ dưỡng nằm cạnh khu vực suối. Giáp ranh có chiếc cầu tự xây dựng, bên kia cầu có một nhà sàn đang xây dựng dở dang (thuộc phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ).
Liên quan đến vụ việc này, ngày 5/10, ông Lê Huy Chiến - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Búk xác nhận, đơn vị chưa nhận được thông tin về vụ việc xây dựng trái phép từ xã Tân Lập. "Tôi sẽ yêu cầu UBND xã Tân Lập báo cáo vụ việc phóng viên vừa phản ánh, đồng thời sẽ phối hợp cùng xã Tân Lập kiểm tra lại hiện trường vụ việc, làm rõ để xử lý theo quy định" - ông Chiến nói.

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trái phép ở Đắk Lắk

Mới đây, báo Tiền Phong nhận được thông tin từ người dân ở huyện Krông Búk (Đắk Lắk) phản ánh về việc một khu nghỉ dưỡng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhiều tháng qua.
Theo ghi nhận thực tế, mảnh đất này tọa lạc ở thôn 2, xã Tân Lập, huyện Krông Búk
Theo người dân, các công trình được xây dựng vào tháng 7/2021.
Toàn bộ diện tích trên được trồng hoa, có một ngôi nhà kiên cố và nhiều hạng mục khác như nhà vệ sinh, hồ nuôi cá...
Ngôi nhà cấp 4 được xây kiên cố. Qua tìm hiểu, bên trong ngôi nhà có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và xây dựng theo kiểu nhà sàn ở Tây Nguyên. Tại khu vực nghỉ dưỡng này còn có nhiều cây cảnh giá trị lớn.
Một người dân nơi đây cho biết, khu vực nghỉ dưỡng này trước đó được trồng cà phê. Chủ đất này đã san ủi rồi xây dựng nhiều hạng mục để nghỉ dưỡng.
Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Thanh Bình - Chủ tịch xã Tân Lập (huyện Krông Búk) xác nhận, chủ lô đất là ông Nguyễn Tuấn Anh (trú phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ), toàn bộ đất được san ủi xây dựng trái phép và cơ quan chức năng đang yêu cầu tháo dỡ. Trước đó, ngày 27/4/2021, tổ công tác của đội Địa chính xã Tân Lập đã lập biên bản, yêu cầu ông Tuấn Anh ngừng việc thi công các hạng mục kiên cố trên. Thời điểm kiểm tra, ông Tuấn Anh đã xây 8 trụ bê tông cao 1,5m, và giải thích để làm nhà tạm canh giữ cây trồng. Tổ công tác yêu cầu ông Tuấn Anh phải sử dụng đất đúng mục đích theo quy hoạch đã phê duyệt (đất nông nghiệp, chỉ được trồng cây).
Cũng theo lãnh đạo xã Tân Lập, chủ khu nghỉ dưỡng này sau đó xin hoàn thiện hồ sơ pháp lý nên hiện tại chính quyền chưa tháo dỡ các công trình sai phạm trên.
Phía sau khu vực nhà gỗ có nhiều khối gỗ thành phẩm.
Khu vực căn nhà nghỉ dưỡng nằm cạnh khu vực suối. Giáp ranh có chiếc cầu tự xây dựng, bên kia cầu có một nhà sàn đang xây dựng dở dang (thuộc phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ).
Liên quan đến vụ việc này, ngày 5/10, ông Lê Huy Chiến - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Búk xác nhận, đơn vị chưa nhận được thông tin về vụ việc xây dựng trái phép từ xã Tân Lập. "Tôi sẽ yêu cầu UBND xã Tân Lập báo cáo vụ việc phóng viên vừa phản ánh, đồng thời sẽ phối hợp cùng xã Tân Lập kiểm tra lại hiện trường vụ việc, làm rõ để xử lý theo quy định" - ông Chiến nói.