Dự kiến, trong quý 2/2009, công trình này sẽ khởi công và chính thức hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2012 sau hơn ba năm thi công.
Theo thiết kế kỹ thuật, đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây rộng bốn làn xe, dài gần 55km, trong đó có 4,5km đường đô thị loại B (đoạn An Phú - Vành đai 2), vận tốc thiết kế 100 km/giờ nằm trên địa bàn TPHCM do thành phố đảm nhận thi công.
Đoạn đường còn lại dài 50,5km là đường cao tốc loại A (đoạn Vành đai 2 - Dầu Giây) vận tốc thiết kế 120 km/giờ do nhà thầu VEC thi công.
Tổng vốn đầu tư của dự án lên tới hơn 932 triệu USD. Sau khi hoàn thành, dự kiến thời gian thu phí nhằm thu hồi vốn là 32 năm.