Hòa nhạc Hennessy lần thứ 18

TP - Hòa nhạc Hennessy lần thứ 18 giới thiệu song tấu dương cầm của hai nghệ sỹ Vladimir và Vovka Ashkenazy vào 20 giờ 20/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 
Hai nhân vật chính của hòa nhạc Hennessy năm nay

Truyền trực tiếp qua màn hình lớn tại quảng trường Cách mạng tháng Tám để người yêu nhạc được thưởng thức rộng rãi. Vladimir Ashkenazy sinh tại Nga, nổi tiếng từ cuộc thi âm nhạc Chopin năm 1955, quán quân cuộc thi âm nhạc mang tên Nữ hoàng Elizabeth tại Brussels năm 1956. 

Là nghệ sĩ dương cầm xuất sắc và nhạc trưởng. Hiện đang là mùa cuối ông đảm nhận vị trí nhạc trưởng chính và cố vấn nghệ thuật cho Dàn nhạc Giao hưởng Sydney sau khi là nhạc trưởng chính của Dàn nhạc Giao hưởng Séc và Giám đốc Âm nhạc Dàn nhạc Giao hưởng NHK Tokyo, Giám đốc Âm nhạc Dàn nhạc Thanh niên Liên minh châu Âu...

 Còn Vovka Ashkenazy mang hai dòng máu Nga-Ai Len, thường biểu diễn cùng em trai và cha- nghệ sĩ Vladimir Ashkenazy. Hiện anh sống tại Ticino (Thụy Sĩ).

Cuộc gặp gỡ báo giới của hai nghệ sĩ diễn ra lúc 18h ngày 19/3 tại trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội số 7 Hai Bà Trưng. Sau đó là giao lưu giữa nghệ sỹ và sinh viên trường này.