Hỗ trợ người nộp thuế bị thiệt hại bão lũ ở Thái Nguyên

Sau bão số 3 (Yagi), nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã phải đối mặt với những thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, tài sản và nguồn nhân lực. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã triển khai các chính sách miễn giảm, gia hạn tiền thuế, đồng hành của chính quyền địa phương trong việc phục hồi sản xuất kinh doanh.

Khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ sau bão lũ

Theo thống kê của tỉnh Thái Nguyên, bão số 3 và hoàn lưu của bão đã khiến tỉnh bị thiệt hại ước tính trên 780 tỷ đồng. Nhiều chuỗi sản xuất, kinh doanh bị đứt gãy, khiến doanh nghiệp (DN) vốn khó khăn nay lại càng khó hơn.

Chuyên kinh doanh trong lĩnh vực văn phòng phẩm, cơn bão số 3 và hoàn lưu của bão đã khiến Công ty TNHH Ánh Dương tại TP Thái Nguyên thiệt hại ước khoảng 3,5 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Dương cho biết, toàn bộ giấy, vở và các văn phòng phẩm khác tại kho của công ty đã hư hỏng tại Công ty TNHH Khánh Vinh, bà Vũ Thị Hoàn, Giám đốc cho biết công ty chuyên kinh doanh các loại sữa uống. Cơn bão đã khiến kho hàng của công ty bị ngập khoảng 1,2m, khiến 50 tấn hàng hóa bị hỏng hoàn toàn, thiệt hại đối với DN là rất lớn.

Tại TP Thái Nguyên nhiều kho hàng bị ngập hoàn toàn, thiết bị máy móc điện tử bị ngập, hỏng hóc nặng, gây thiệt hại rất lớn cho DN từ 5 đến 10 tỷ đồng như Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Minh, Công ty TNHH cơ khí Bảo Ánh, Công ty cổ phần Thái An Dương…

Chỉ tính riêng tại TP Thái Nguyên đã có 108 DN bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, vì vậy việc tiếp tục có những chính sách hỗ trợ thiết thực về thuế, phí cho DN, đặc biệt là những DN thiệt hại nặng nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh, thoát khỏi khó khăn là rất cần thiết trong lúc này.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 143/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, nhanh chóng ổn định tình hình để đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát, Tổng cục Thuế đã có văn bản yêu cầu cục thuế địa phương hướng dẫn miễn giảm, gia hạn tiền thuế như thuế thu nhập DN, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho người dân, DN sau bão lũ.

Công chức thuế đến khảo sát thực tế tổn thất tại Công ty TNHH Khánh Vinh.

Ngay sau đó, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã triển khai ngay tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật về miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và chính sách thuế cho người nộp thuế (NNT) bị ảnh hưởng do gặp thiên tai; thực hiện rà soát ngay các tổ chức, cá nhân, DN bị tổn thất do bão và mưa lũ sau bão để hỗ trợ kịp thời.

Bà Triệu Thị Kim Yến, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên cho biết, với mục tiêu để NNT nhanh chóng tiếp cận các chính sách về miễn, giảm, gia hạn thuế cho NNT bị ảnh hưởng do gặp thiên tai, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện tuyên truyền, phổ biển, hướng dẫn chính sách thuế dưới nhiều hình thức. Cụ thể, Cục Thuế đã đăng tải trên Website, gửi văn bản hướng dẫn đến các Hiệp hội DN trên địa bàn tỉnh để phối hợp thực hiện; tổ chức Hội nghị hướng dẫn và giải đáp vướng mắc tại địa bàn có nhiều NNT bị tổn thất do bão, mưa lũ...

Đồng thời, Cục Thuế đã chỉ đạo các Phòng, các Chi cục Thuế phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính, cung cấp hồ sơ thuế, chứng từ lưu giữ tại cơ quan thuế liên quan đến việc xác định giá trị thiệt hại khi có đề nghị của NNT để NNT chuẩn bị hồ sơ gia hạn nộp thuế, hồ sơ miễn tiền chậm nộp gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp giải quyết theo quy định.

Vào cuộc quyết liệt nhưng cần có sự phối hợp đồng bộ

Theo thống kê sơ bộ ban đầu, toàn tỉnh có 176 NNT bị ảnh hưởng do bão và mưa lũ sau bão. Các phòng, các Chi cục Thuế, các bộ phận chuyên môn đang tích cực hỗ trợ, giải quyết hồ sơ đề nghị của NNT, đảm bảo kịp thời, đúng quy định, góp phần giảm bớt khó khăn, giảm gánh nặng thiệt hại về tài sản, vật chất cho NNT bị ảnh hưởng do gặp thiên tai để NNT sớm khôi phục, ổn định sản xuất kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Dương cho biết, ngay khi cơn bão đi qua, cán bộ phụ trách thuế đã hướng dẫn rất chi tiết cụ thể về thủ tục để công ty hoàn thiện hồ sơ nhằm thụ hưởng các chính sách miễn giảm, gia hạn tiền thuế dành cho DN bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo quy định.

Bà Hường cho biết “Hiện chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nhưng khó khăn lớn nhất để được thụ hưởng chính sách thuế chính là phải có cơ quan chức năng giám định xác định mức thiệt hại”.

Cùng chia sẻ ý kiến trên, bà Vũ Thị Hoàn - Giám đốc Công ty TNHH Khánh Vinh cho biết, các thắc mắc vướng mắc đều được cán bộ thuế hướng dẫn. “Vấn đề bây giờ là phải đợi kết quả giám định mức độ thiệt hại từ các cơ quan có thẩm quyền thì mới hoàn thiện hồ sơ để được thụ hưởng các chính sách về miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí cho NNT bị ảnh hưởng do gặp thiên tai.” - bà Vũ Thị Hoàn nói.

Theo đó, khó khăn lớn nhất là việc hoàn thiện hồ sơ thống kê thiệt hại. Hồ sơ thống kê thiệt hại, xác định giá trị thiệt hại của NNT bị ảnh hưởng do gặp thiên tai phải có xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền như UBND xã, phường, Công an xã, phường; cơ quan tài chính, cơ quan giám định độc lập,... thì mới có đủ hồ sơ lưu trữ cũng như gửi cho cơ quan thuế giải quyết theo quy định.

Do đó, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã và đang đề nghị các cơ quan liên quan, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tích cực hỗ trợ, giải quyết kịp thời các văn bản đề nghị của NNT bị ảnh hưởng do gặp thiên tai sớm hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan thuế; xác định chính xác đối tượng bị thiệt hại, giá trị thiệt hại theo văn bản đề nghị của NNT.

Đồng thời, Cục Thuế cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường phối hợp đồng bộ trong xác nhận chính xác thiệt hại để tránh tình trạng việc xác nhận không đúng đối tượng hoặc xác định không đúng giá trị thiệt hại về tài sản, vật chất tổn thất dẫn đến việc cố tình lợi dụng chính sách để trục lợi, ảnh hưởng đến số thu nộp NSNN dẫn đến vi phạm pháp luật về thuế.

“Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc quyết liệt với quyết tâm sớm triển khai công tác hỗ trợ về chính sách thuế cho NNT bị thiệt hại do bão lũ. Mặc dù quá trình thực hiện các chính sách trên, NNT đang gặp một số khó khăn, vướng mắc trong khâu xác định giá trị thiệt hại bị ảnh hưởng do gặp thiên tai, tuy nhiên với quyết tâm triển khai, Cục Thuế sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương hướng dẫn để NNT sớm hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật, từ đó góp phần giúp DN và NNT sớm khôi phục và ổn định sản xuất, kinh doanh.” - Phó Cục trưởng Triệu Thị Kim Yến khẳng định.