Sau 3 năm tạm hoãn vì dịch bệnh, lễ hội Quán Thế Âm năm nay thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách.
Năm 2000, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đã được xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước và năm 2021, lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm diễn ra lúc 7h ngày 10/3 thu hút hàng vạn phật tử, người dân và du khách đến tham quan, hành hương. Đây là lễ chính thức của lễ hội với ý nghĩa lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, hướng thiện, cầu nguyện cho đất nước luôn được hòa bình ấm no, nhân dân an lạc, hạnh phúc.
Phần Lễ bao gồm các tín ngưỡng Phật giáo như Lễ khai kinh Thượng Phan, Thượng Kỳ, Lễ tế Xuân cầu quốc thái dân an, Lễ pháp đàn Đại bi, Thiền tọa, Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm (Lễ chính thức, được tổ chức vào ngày 19/2 Âm lịch hàng năm), Lễ rước tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, Lễ hóa trang Quán Thế Âm Bồ Tát, Lễ tạ, Pháp đàn, Hoa đăng.
Phần Hội năm nay có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như diễn thuyết về Di sản tư liệu thế giới Ma nhai (văn bia khắc trên núi đá Ngũ Hành Sơn), các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, hội đua thuyền, biểu diễn thả diều nghệ thuật, trình diễn khinh khí cầu, giao lưu thơ, nhạc phật giáo, triển lãm đá cảnh…
Đặc biệt trong khuôn khổ lễ hội lần này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho 16 bức tranh sứ màu cẩn trên tường 4 tháp chùa Quán Thế Âm và Viện Sáng tạo Độc bản Việt Nam cũng trao Xác nhận độc bản cho lá bồ đề lớn nhất mạ vàng 24K.
Đồng thời, Thư viện Vạn Hạnh nằm trong khuôn viên chùa Quán Thế Âm cũng chính thức khai trương. Tàng thư - thư viện Vạn Hạnh có diện tích rộng 300 m2, trưng bày hơn 3.000 đầu sách, trong tổng số hơn 50.000 bản sách liên quan đến văn hóa Phật giáo cùng nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, lịch sử, địa lý…
Một số hình ảnh Lễ hội Quán Thế Âm