
Chiều 6/4, lễ khai mạc lễ hội bơi Đăm năm 2025 được tổ chức tại đình Đăm, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm. Năm nay lễ hội kéo dài trong 3 ngày, từ 6-8/4. Lễ hội bơi Đăm là một trong ba lễ hội của quận Bắc Từ Liêm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên đề nghị chính quyền phường Tây Tựu, các phòng, ban chuyên môn của quận quan tâm xây dựng các sản phẩm văn hóa đặc sắc, tour tham quan gắn liền với di sản văn hóa trên địa bàn, chú trọng xây dựng các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển thị trường, xúc tiến, quảng bá, liên kết, hợp tác và xây dựng chuỗi giá trị di sản… để phát triển ngành công nghiệp văn hóa của địa phương.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm gióng trống, gõ chiêng khai hội. Lễ hội bơi Đăm không chỉ là một hoạt động thể thao mà còn mang giá trị tâm linh sâu sắc. Mỗi kỳ lễ hội là một lần người dân làng Đăm sống lại ký ức về truyền thống tốt đẹp, giữ gìn bản sắc văn hóa riêng của quê hương, qua đó đóng góp giá trị vào việc phát triển nền công nghiệp văn hóa của Hà Nội.
Lễ hội là dịp để tri ân công đức của Đức thánh Bạch Hạc Tam Giang (tức Đào Trường), vị tướng giỏi của Hùng Duệ Vương đã có công hai lần đánh thắng giặc phương Bắc sang xâm lược.
Lễ hội bơi Đăm diễn ra với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn như bơi biểu diễn chào mừng lễ hội, thi bơi, các trò chơi dân gian, thi đấu vật, hát quan họ. Phần lễ có nghi thức rước Thánh, bơi, tế lễ tại đình, miếu Tây Tựu, đình Trung Tựu…
Theo đó, các đội bơi thuyền sẽ chia thành 4 lượt chèo. Lượt một chỉ có một thuyền, lượt 2 có 2 thuyền, lượt 3 có 3 thuyền và lượt cuối cùng sẽ là 6 thuyền cùng xuất phát. Các đội thuyền dàn trận trên sông, tượng trưng cho tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường và sức mạnh đoàn kết của người dân làng Đăm. Những cuộc tranh tài trên mặt nước không chỉ mang lại không khí sôi động mà còn thể hiện sự gắn bó với sông nước, với truyền thống cha ông bao đời nay.
Cuộc thi bơi thuyền ở làng Đăm mang tính chất bơi thờ, bơi dạo, bơi biểu diễn do đó các đội thuyền tham gia không ganh đua vội vã mà cố gắng bơi thật đẹp, thật nhẹ nhàng, ngoạn mục để lôi cuốn và thu hút người xem. Lễ hội bơi Đăm truyền thống được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2018.
Hàng dài người xếp hàng cổ vũ xung quanh sông Pheo.
Nhiều người ngồi tràn qua cả lan can bảo vệ của bờ sông, trong đó.có không ít trẻ nhỏ. Điều này gây nhiều nguy cơ mất an toàn nếu người dân chen lấn, xô đẩy để tiến sát bờ sông, cổ vũ cho đội bơi thuyền mình yêu thích.
Thậm chí nhiều người dân có tầm nhìn tốt hơn, quan sát rõ hơn các thuyền bơi dạo trên sông Pheo.