Hà Tĩnh ngập sâu sau trận mưa lớn

TPO - Trận mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay (23/11) khiến một số tuyến đường tại Hà Tĩnh bị ngập sâu, ảnh hưởng đến quá trình giao thông của người dân.

Sáng 23/11, mưa lớn đã khiến một số tuyến đường tại Kỳ Anh, Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị ngập sâu. Tại huyện Lộc Hà một số khu vực như đại lộ Mai Hắc Đế, đại lộ Bằng Sơn, đường Trần Đức Mẫu, Nguyễn Văn Giai… bị ngập cả tuyến dài. Giao thông đi lại khó khăn, người dân phải men theo vỉa hè để di chuyển.

Riêng tại đường Mai Hắc Đế với 10 làn xe, dài khoảng 1,5km thuộc thị trấn Lộc Hà bị ngập sâu. Ở chỗ ngập sâu nhất hơn 40cm.

Vì đường ngập một số phương tiện vẫn đi vào và chọn làn đường ngập nhỏ nhất để lưu thông.

Một số chủ phương tiện khi đến các trụ sở huyện làm việc đã không thể cho phương tiện vào cơ quan mà đậu ngay trên phần cao nhất của tuyến đường bị ngập rồi đi bộ vào cơ quan, công sở.

Ông Văn Thành Đô, Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà cho hay, trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay đã khiến nhiều tuyến đường và hoa màu của người dân bị ngập. Tình trạng ngập cục bộ do mưa lớn, trong khi đó hệ thống thoát nước không kịp.

Trước tình hình này địa phương đã đặt biển cảnh báo một số khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông.

Ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho hay, mưa lũ gây ngập vào tháng 11 là hiện tượng bình thường, có năm vẫn xảy ra lũ vào tháng 12.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong 6h qua (3h/23/11 - 9h/23/11), trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa tự động ở Đậu Liêu đạt 226,0mm; Hồ Cu Lây: 211,0mm; Mỹ Lộc: 69,0mm; Sơn Kim2: 61,0mm;… Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh nhận định, đợt mưa này nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối, đặc biệt tại các huyện: Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân, Hương Sơn, Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh, TP Hà Tĩnh.