Hà Nội treo cờ rủ hai ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

TPO - Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/10. Trong 2 ngày này các cơ quan công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Cờ rủ phía trên Cột cờ Hà Nội từ đêm 5/10.

 Vào 5 giờ 50 phút sáng nay, nghi thức treo cờ rủ được thực hiện trang trọng tại Quảng trường Ba Đình.

 

Các bước tiến hành cho lễ thượng cờ và chào cờ diễn ra trang nghiêm như mọi ngày, chỉ khác là lá cờ được thắt khăn tang màu đen và chỉ kéo lên 2/3 chiều cao của cột cờ.

Một đơn vị quân sự trên đường Điện Biên Phủ.

Trụ sở của Tổng cục Thuế.

Tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Cờ rủ trên nóc tòa nhà Quốc hội.

Nhiều đơn vị Ngoại giao và Đại sứ quán các nước cũng treo cờ rủ vào sáng hôm nay.

Cơ quan nhà nước đồng loạt treo cờ rủ.

 

Một trường mầm non thuộc quận Hai Bà Trưng.

Nhiều đường phố Hà Nội treo cờ rủ trong hai ngày Quốc tang.

Quy định chung về cờ rủ trong lễ Quốc tang là cờ có dải băng đen với kích thước bằng 1/10 chiều rộng và chiều dài bằng chiều dài lá cờ. Cờ chỉ được treo đến 2/3 cột với băng vải đen buộc để cờ không bay.

Theo thông báo của Ban Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, trong 2 ngày quốc tang (ngày 6 và 7/10), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.