TPO - Trưa nay, 7/10, hàng nghìn người dân Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội) và các vùng lân cận đứng dọc hai bên đường dẫn về khu an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tiễn biệt người con ưu tú của quê hương về với đất mẹ.
TPO - Sau lễ truy điệu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến đã đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ra linh xa. Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ diễn ra từ 13h cùng ngày tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
TPO - Sau lễ truy điệu lúc 9h sáng nay, linh cữu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười di chuyển qua nhiều tuyến phố Hà Nội trước khi ông an nghỉ tại quê nhà ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì.
TP - Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười – người đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trên từng cương vị công tác và đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước ta.
TPO - Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/10. Trong 2 ngày này các cơ quan công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
TPO - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới viếng và để lại những lời chia buồn, từ biệt cảm động trong sổ tang tại quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sáng 6/10.
TPO - Ghi trong sổ tang, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội nhấn mạnh đến những đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là một tấm gương mẫu lực về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một đời vì nước vì dân.
TPO - Sáng sớm ngày hôm nay 6/10, lá cờ rủ đã được kéo lên tại quảng trường Ba Đình ở Hà Nội, cả nước bắt đầu tổ chức hai ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
TPO - Đúng 6 giờ sáng nay (6/10), lễ thượng cờ rủ đã được thực hiện trang trọng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Bắt đầu chính thức hai ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
TP - Báo Tiền Phong trân trọng trích đăng bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với tựa đề “Đồng chí Đỗ Mười – Nhà lãnh đạo tài năng, Tổng Bí thư kiên định, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới”.
TPO - Tang lễ đồng chí Đỗ Mười tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười bắt đầu từ 7 giờ, ngày 6/10/2018 đến 7 giờ 30 phút, ngày 7/10/2018 tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội và tại Hội trường Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh.
Tang lễ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Trong hai ngày Quốc tang, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
TPO - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, lãnh đạo các nước Cuba, Thái Lan, Myanmar, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hy Lạp đã gửi Điện/Thư chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
TPO - “Đọc thì não trẻ lâu. Mà gân cốt, con người trẻ lâu. Hình thức thì già nhưng trí tuệ thì trẻ”, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từng đưa ra lời khuyên khi nói chuyện với lãnh đạo T.Ư Đoàn đến chúc Tết năm 2012.
TPO - “Những việc mà nhân dân có ý kiến, mình phải làm cho bằng được thì nhân dân mới tin”, ông Lê Tuấn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội), quê hương nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười chia sẻ.
TPO - Sáng 5/10, Công an TP Hà Nội thông tin phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện hạn chế, tạm cấm để đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ngày 4/10 đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Đỗ Mười để các cá nhân, tổ chức, cộng đồng người Việt tại New York, đại diện các phái đoàn ngoại giao ở Liên hợp quốc, chính quyền sở tại có thể tới viếng và ghi sổ tang.
TP - Ông Đỗ Mười bất đồ cắt ngang đại ý: Phần đông dân và cán bộ rất tốt, luôn đấu tranh với những sai trái tiêu cực. Nhưng các cậu phải hết sức tỉnh táo. Vì không thiếu gì những trường hợp hăng hái khiếu kiện nhưng chỉ làm rối tình hình!
Nhận được tin Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười từ trần, Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Đỗ Mười.
TPO - Mấy ngày nay, xã Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội) gấp rút chuẩn bị mọi công việc cho lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, đón người con ưu tú của quê hương trở về đất mẹ.
TPO - Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Đỗ Mười đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.
TP - Nhớ về nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười, ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng, kỷ niệm thì nhiều, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất là tấm lòng của vị lãnh đạo lúc nào cũng trăn trở với cuộc sống của nhân dân.
TPO - Sau một thời gian lâm bệnh nặng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từ trần hồi 23h12, ngày 1/10 (tức ngày 22/8 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.
TPO - Tang lễ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Trong hai ngày Quốc tang (6-7/10) các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
TPO - Nhiều hãng thông tấn, báo chí, lãnh đạo và chuyên gia quốc tế đã có những đánh giá tích cực về những cống hiến của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong lĩnh vực đối ngoại.
TPO - 'Anh say sưa tranh luận đến cùng từng sự việc nên không phải không có lúc người ta nghĩ anh có tư tưởng áp đặt. Nhưng càng gần anh, càng hiểu anh tôi càng thấy anh là một đồng chí lãnh đạo thực sự cầu thị', nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hồi ức về cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.