Hà Nội: Cảnh sát giao thông mạnh tay với 'ma men'

TPO - Thời gian gần đây có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi người điều khiển phương tiện giao thông đã uống rượu, bia. Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ “mạnh tay” xử lý các trường hợp vi phạm để ngăn ngừa tai nạn giao thông.

Thời gian gần đây có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi người điều khiển phương tiện giao thông đã tham gia uống rượu, bia.

Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ “mạnh tay” xử lý các trường hợp vi phạm để ngăn ngừa tai nạn giao thông

Trong buổi chiều ngày 6/6, Đội CSGT số 6 Phòng CSGT Hà Nội đã ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn tại tuyến đường Xuân Thuỷ (quận Cầu Giấy).

Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt mức cho phép đều bị lực lượng chức năng kiên quyết xử lý.

Anh B..X.H nhà ở quận Cầu Giấy chia sẻ: "Tôi đi đưa hồ sơ cho cậu em ở quán bia T.H, chỉ có uống có 1,2 cốc bia giao lưu". Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, anh H đo nồng độ là 0,209mg/l khí thở".

Một trường hợp khác là anh B.V.L (SN 1983, quê ở Thạch Thất, Hà Nội) bị tổ công tác dừng xe kiểm tra nồng độ cồn cho kết quả ở mức 0,380 miligam/1 lít khí thở.

Người vi phạm này đã chấp nhận kết quả của máy đo nồng độ cồn và chấp nhận kí vào phiếu đo. Sau một hồi giải thích mong lực lượng CSGT thông cảm không thành công, anh L. đã tự ý để lại xe máy, nhanh chóng bỏ đi và không chấp hành kí vào biên bản xử phạt hành chính.

Người này cho biết, có đi uống vui với bạn bè 2 cốc bia sau đó xin phép về sớm để đi họp. Khi đến nút giao thông Xuân Thủy – Cầu Giấy thì bị lực lượng CSGT dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn.

Những phương tiện này đã được lực lượng chức năng niêm phong đưa xe về trụ sở giải quyết.

Chia sẻ với báo Tiền Phong, đại úy Triệu Quang Tú - Đội CSGT số 6 cho biết: "Qua công tác tuần tra, kiểm soát, số lượng tài xế vi phạm hầu hết là các trường hợp người điều khiển xe gắn máy. Đối với các tài xế ôtô, cơ bản đã chấp hành nghiêm Luật phòng chống tác hại bia rượu theo Nghị định 100".