Gian truân giám sát lao động từ Trung Quốc về nước qua đường mòn

TPO - Thời gian qua, lao động người Việt Nam từ Trung Quốc luồn rừng về nước qua đường mòn, lối mở ở Lào Cai gia tăng. Hiện tượng này đang tạo một sức ép lớn cho công tác chống dịch COVID-19, giám sát y tế, cách ly đối với các huyện biên giới ở tỉnh này.

Ông Giàng Quốc Hưng, Bí thư huyện Mường Khương (Lào Cai) cho biết: Mường Khương là huyện biên giới vùng cao, có rất đông công dân Việt Nam đi làm thuê bên Trung Quốc. Ảnh: Người lao động từ Trung Quốc trở về huyện Mường Khương đang chờ khai báo y tế.

Tại các đường mòn, lối mở khu vực biên giới các xã Pha Long, Tả Ngải Chồ, Bản Lầu, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tốp lao động người Việt băng rừng, đi bộ để về nước. Lực lượng chốt chặn đã phải túc trực ngày đêm từ nhiều tháng nay để kịp thời phát hiện, thu dung đảm bảo đúng quy định về chống dịch COVID-19.

“Theo thống kê, số lao động của huyện đi làm thuê đang ở Trung Quốc là hàng nghìn người. UBND huyện Mường Khương đã có Công văn đề nghị Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp cùng huyện thực hiện hiệu quả các biện pháp chống dịch, hỗ trợ phương tiện vận chuyển, tiếp nhận cách ly y tế đối với công dân đi từ Trung Quốc về địa phương”, ông Hưng nhấn mạnh. Ảnh: Cơ quan chức năng Lào Cai kiểm tra thân nhiệt công dân nhập cảnh trái phép tại khu cách ly tập trung.

Dưới tiết trời khắc nghiệt của biên giới, nhiều tháng nay lực lượng biên phòng vẫn đóng chốt ngày đêm.

Bữa cơm tối ở chốt chống dịch COVID-19.

Mưa đá, giông lốc không ít lần thổi bay lều trại, chốt kiểm dịch ở khu vực biên giới.
Sau mỗi trận giông lốc, mưu đá, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai thực hiện phương châm "4 tại chỗ". Khắc phục ngay trong đêm, dựng tạm các chốt bị hư hỏng, rà soát gia cố chắc chắn các chốt còn lại, ổn định tình hình tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID -19.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai: Tỉnh đã trưng dụng ký túc xá Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại địa bàn làm khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19. Động thái này để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với với tình huống dự báo sẽ có hàng nghìn lao động Việt Nam đang làm thuê tại Trung Quốc trở về nước.

Toàn bộ số lao động này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và yêu cầu cách ly tập trung 14 ngày theo quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Giám sát công nhân về nước tại khu vực vành đai biên giới.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Lào Cai đã yêu cầu "kích hoạt" 4 khu cách ly tập trung ở các huyện biên giới để tiếp nhận công dân từ Trung Quốc về nước thực hiện quy định cách ly phòng dịch COVID-19.

Cũng theo thống kê từ các huyện biên giới tỉnh Lào Cai, số lao động đi làm thuê đang ở Trung Quốc là gần 3.000 người, và dự báo sẽ trở về nước trong những ngày tới.