Gần 1.000 viên sỏi nằm trong túi mật nữ bệnh nhân

TPO - Chiều ngày 8/4, tin từ Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phẫu thuật cắt túi mật bằng phương pháp nội soi cho một nữ bệnh nhân 50 tuổi và phát hiện gần 1.000 viên sỏi trong túi mật.

Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Toàn (SN 1967, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Bà Toàn bị đau thượng vị hạ sườn bên phải đã lâu, đến ngày 6/4 cơn đau dữ dội kéo dài nên gia đình đưa vào nhập viện. Tại đây, bác sỹ chẩn đoán bị sỏi túi mật, chỉ định phẫu thuật.

 Bác sỹ Hoàng Cảnh Tùng, Phó Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết: “Kíp mổ gồm 7 người, trực tiếp phẫu thuật thành công cho bệnh nhân vào chiều ngày 7/4, cắt túi mật chỉ chứa toàn sỏi. Sau khi tiến hành nhiều lần gắp bớt sỏi ra ngoài mới tiến hành cắt được túi mật và đưa ra một túi mật gần 1000 viên sỏi”.

Bác sĩ Bệnh viện 115 Nghệ An nhận định, đây là ca phẫu thuật có nhiều sỏi trong túi mật nhất từ trước tới nay tại bệnh viện này.