Đưa nội dung 'kỷ nguyên phát triển mới' vào chủ đề Đại hội XIV của Đảng

TPO - Theo Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể, việc đưa nội dung "kỷ nguyên phát triển mới" vào chủ đề Đại hội XIV sẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, tạo nên sinh khí mới, để cán bộ, đảng viên, nhân dân xác định trách nhiệm của mình để góp sức tạo nên "kỷ nguyên mới".

Sáng 26/9, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương (T.Ư) tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý III và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII.

Tầm nhìn chiến lược cho sự nghiệp cách mạng

Hội nghị đã nghe chuyên đề: Một số quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.

Trong phần trình bày, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm đã nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về "đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam". Điều này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về định hướng cho sự phát triển đất nước trong thế kỷ XXI và cho sự nghiệp cách mạng lâu dài của dân tộc.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề: Một số quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: PV.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Việt Nam đang có nhiều cơ hội để vươn mình. Cụ thể, xu thế hoà bình, hợp tác, toàn cầu hoá, hội nhập và phát triển tiếp tục tạo điều kiện cho nước ta tập trung nguồn lực cho phát triển đất nước. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tác động của đại dịch COVID-19 tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nước, mở ra cơ hội đón nhận dòng dịch chuyển, đa dạng hoá chuỗi cung ứng trong khu vực.

"Sự phát triển năng động của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; gia tăng vai trò của ASEAN; thế và lực của đất nước sau gần 40 năm đổi mới góp phần gia tăng giá trị chiến lược của Việt Nam. Vị trí Việt Nam trong chính sách của các nước lớn và vai trò của Việt Nam trong các diễn đàn đa phương tiếp tục được củng cố, nâng cao", ông Lâm nêu.

Đột phá để phát triển, bước vào kỷ nguyên mới

Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị T.Ư 10 khoá XIII, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, trong 3 ngày (18 - 20/9), Hội nghị T.Ư 10 khoá XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra (trong đó T.Ư họp cả vào buổi tối). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có hai bài phát biểu rất quan trọng khai mạc và bế mạc hội nghị.

Thời gian tới, ông Thể yêu cầu cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ Khối cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt những nội dung của Hội nghị T.Ư 10, những vấn đề mới mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu tại hội nghị.

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.

Nêu một số kết quả cụ thể của hội nghị, ông Thể cho biết: Ban Chấp hành T.Ư đã chọn chủ đề Đại hội XIV là: Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, tạo nền tảng vững chắc bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Theo ông Thể, hội nghị đã thống nhất đưa nội dung "kỷ nguyên phát triển mới" vào chủ đề Đại hội, bởi, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đất nước ta hiện đang phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

"Việc đưa nội dung "kỷ nguyên phát triển mới" vào chủ đề Đại hội XIV sẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, tạo nên sinh khí mới, để cán bộ, đảng viên, nhân dân xác định trách nhiệm của mình để góp sức tạo nên "kỷ nguyên mới"", ông Thể nhấn mạnh.

Về phương châm Đại hội, ông Thể thông tin, T.Ư đã chọn phương châm: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, đột phá, phát triển.

Ông Thể cho biết, phương châm "đoàn kết" tiếp tục được nhấn mạnh, bởi như Bác Hồ đã nói: Đoàn kết - Đoàn kết - Đại đoàn kết/ Thành công - Thành công - Đại thành công. Đoàn kết là truyền thống quý báu của Đảng, của dân tộc, mà thể hiện rõ nhất là ở công tác chuyển giao nhân sự vừa qua.

Theo ông Thể, T.Ư cũng nhấn mạnh phương châm "đột phá", bởi để bước vào kỷ nguyên mới thì phải có đột phá. Nếu cứ bình bình, không có điểm nhấn, không có đột phá, không có ngọn cờ mới thì rất khó thực hiện...