Ngày 6/7, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, đường Mỹ Phước Tân Vạn tại tỉnh Bình Dương đã được thay đổi biển báo giới hạn tốc độ.
Tuyến đường dài trên 62 km, trong đó đoạn từ ngã 3 Tân Vạn (kết nối với Quốc lộ 1A, tại thành phố Dĩ An) đến vòng xoay Định Hòa (phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một) có 6 làn xe, tốc độ giới hạn trước đây là 60km/h với xe ôtô và 50km/h với xe máy.
Đoạn từ vòng xoay Định Hòa (phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một) đến Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng có 10 làn xe. Trong đó có 6 làn dành riêng cho ôtô và 4 làn hỗn hợp hai bên. Đoạn này đi qua thành phố Thủ Dầu Một và Bến Cát theo quy định hiện nay tốc độ tối đa của 6 làn xe ôtô trước đây là 60km/h, các làn xe hỗn hợp là 50km/h.
Đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương, cho biết sau khi UBND tỉnh Bình Dương đồng ý về việc điều chỉnh tốc độ trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, ngành chức năng đã tiến hành thay đổi biển báo giới hạn tốc độ.
Theo đó, các làn xe sẽ được quy định tốc độ như sau: Đối với làn xe ôtô, làn 1 (bên phải) là 60km/h; làn 2 (làn giữa) là 70km/h và làn 3 (bên trái) là 80km/h. Riêng làn dành cho xe máy là 60km/h.
Đường Mỹ Phước Tân Vạn là tuyến huyết mạch, đi qua nhiều khu công nghiệp, kết nối 1 huyện và 4 thành phố của tỉnh Bình Dương gồm: TP.Dĩ An, TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một, TP.Bến Cát và huyện Bàu Bàng.
Tuyến đường có lưu lượng phương tiện đi lại đông, nhiều làn xe song giới hạn tốc độ tối đa trước đây chỉ 60km/h, người dân cho rằng cần phải tăng tốc độ giới hạn, tránh tình trạng ùn ứ phương tiện.
Sau khi khảo sát tình hình, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đã đề xuất và được UBND tỉnh Bình Dương đồng ý cho phép nâng tốc độ tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn.