Độc đáo cây hải đường trăm tuổi ở Hải Phòng trổ hoa đón Tết

TPO - Làng Đồng Dụ, huyện An Dương (Hải Phòng) được nhiều người biết đến với cây hải đường cổ thụ hơn trăm tuổi vẫn sinh trưởng tươi tốt, trổ hoa rực rỡ đón Tết Nguyên đán.
Cây hải đường với tuổi đời trăm năm gắn liền với gia đình ông Nguyễn Sinh Súy (SN 1933, làng Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng). Dù đã cao tuổi nhưng cây hải đường nhà ông Súy vẫn tươi tốt, trổ hoa.
Theo ông Súy chia sẻ: “Đây là cây hải đường cổ thụ cao tuổi nhất hiện tại ở làng Đồng Dụ. Cây được trồng từ thời ông bà tôi. Khi tôi còn nhỏ, cây đã cao bằng 1/3 chiều cao bây giờ. Năm nay tôi 87 tuổi thì tính ra cây hải đường phải hơn 100 tuổi rồi”.
Trải qua hơn trăm năm, đến nay cây hải đường nhà ông Súy cao tầm 9m với bán kính tầm 1m. Gốc cây xù xì, rêu phong được chia thành nhiều nhánh với kích thước gấp đôi so với những cây hải đường có tuổi đời 10, 20 năm.
Mỗi dịp tết đến xuân về, cây hải đường trăm tuổi vẫn nẩy lộc non mơn mởn, từng tán lá xum xuê xanh mướt vươn lên.
Những chùm nụ nặng trĩu như những viên hồng ngọn rực rỡ phủ kín từ gốc cho đến ngọn điểm xuyết cho những tán lá xanh mướt.
Bông hoa nở rộ, cánh hoa xếp từng tầng, ôm lấy nhụy hoa màu vàng óng.
Ông Súy cho biết: “Thôn Đồng Dụ trước đây cũng có rất nhiều nhà có cây Hải Đường lâu năm. Tuy nhiên cách đây chục năm, người Trung Quốc tìm về làng Đồng Dụ để thu mua cây hải đường. Từ cây non đến cây cổ thụ họ đều mua hết với giá 2-3triệu/cây non, 30 triệu cho đến cả trăm triệu đồng/cây cổ thụ”.
“Giá cả hấp dẫn nên nhiều hộ trồng hải đường trong làng đều bán. Cây nhà tôi cũng được họ ra giá 30 triệu đồng tuy nhiên bao nhiêu kỷ niệm từ thời thơ ấu đến khi bạc đầu của tôi đều gắn liền với cây hải đường này nên tôi không nỡ bán đi”.
Ông Súy giới thiệu thêm về vườn hải đường rực rỡ với nhiều gốc có tuổi đời 20, 30 năm đang trổ hoa đón tết: "Cuối năm có rất đông khách ghé vườn nhà tôi chọn mua hải đường. Ai đến cũng hỏi thăm để chiêm ngưỡng, chụp ảnh kỷ niệm cùng gốc cây trăm tuổi, điều này khiến tôi rất tự hào”.
Đối với gia đình ông Súy nói riêng, làng Đồng Dụ nói chung, sự tồn tại của gốc hải đường trăm tuổi không chỉ biểu tượng cho sự cần mẫn, tâm huyết với nghề trồng hải đường mà còn là nét văn hóa truyền thống của làng hoa Đồng Dụ.