Do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nền kinh tế toàn cầu đã suy thoái mạnh trong năm 2020. Điều đó khiến sức mua smartphone trên thế giới cũng giảm đi đáng kể. Bằng chứng là việc sức mua giảm tới 11% so với năm 2019.
Theo dự đoán của TrendForce, năm 2021 này, toàn thế giới sẽ tiêu thụ 1,36 tỷ chiếc điện thoại thông minh mới, tăng 9% so với năm 2020. Đồng thời, công nghệ 5G sẽ lên ngôi trên thị trường thế giới nhưng mức tăng chỉ đạt 37%.
Trong năm 2020 vừa qua, Samsung vẫn giữ vững ngôi quán quân về doanh số khi có tới 263 chiếc được giao đến tay khách hàng, chiếm 21% thị phần. Vị trí thứ hai thuộc về Apple với 199 triệu chiếc, chiếm 15% thị phần. Huawei đứng thứ 3 với 170 triệu chiếc, chiếm 13% thị phần.
Các vị trí tiếp theo thuộc về Xiaomi (146 triệu chiếc, chiếm 11% thị phần), Oppo (144 triệu chiếc, 11% thị phần), Vivo (110 triệu chiếc, 8% thị phần). Transsion, chủ sở hữu của các thương hiệu như iTel, Tecno và Infinix đứng thứ 7 với 55 triệu chiếc, chiếm 4% thị phần.
Cũng theo dự đoán của TrendForce, Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo và Vivo sẽ là 5 thương hiệu bán chạy nhất trên thị trường smartphone năm 2021. Huawei bị tụt xuống vị trí thứ 7, kém cả Transsion.
Sau khi bị Mỹ cấm hợp tác với Google, các smartphone của Huawei không còn có kho ứng dụng Google Play. Các đây không lâu, Chính phủ Mỹ tiếp tục ban hành lệnh cấm những công ty sản xuất chip, linh kiện sản xuất chip bán sản phẩm cho thương hiệu điện thoại đến từ trung Quốc. Điều đó sẽ khiến doanh số của hãng sụt giảm thê thảm trong năm 2021.
Theo GSMArena