Theo phản ánh của người dân xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà), nhiều năm trở lại đây bãi trung chuyển rác nằm ngay trên trục đường liên xã nằm ở thôn Xuân Sơn gây ô nhiễm môi trường khi số lượng rác bị quá tải.
Rác không được đưa đi xử lý thường xuyên khiến ùn ứ, tràn ra mặt đường.
Số lượng rác tồn động tại đây suốt thời gian dài. Có những thời điểm không được đưa đi xử lý mà đốt ngay tại chỗ khiến người dân bức xúc.
Ông Phạm Văn Dũng (trú xã Lưu Vĩnh Sơn) cho biết người dân đóng tiền theo định kỳ và đưa rác đến bãi tập tập kết này để đưa đi xử lý. Tuy nhiên, mỗi tuần chỉ có số lượng ít được đưa đi, còn lại chất đống ngày này qua ngày khác. Vì thế mỗi lần có gió, mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống người dân ở thôn Đông Vĩnh, Xuân Sơn...
“Có những thời điểm đốt ngay tại bãi trung chuyển, khói bay mù mịt, mùi hôi thối bốc lên khắp vùng. Người dân đi qua đường này phải bịt mũi. Chúng tôi kiến nghị nhiều lần làm bãi trung chuyển đi nơi khác để đảm bảo cuộc sống người dân”, ông Dũng nói.
Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Bá Hoành, Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết do lượng rác người dân không phân loại, mỗi tuần HTX Môi trường xã Lưu Vĩnh Sơn chỉ chở được 3 xe đi xử lý nên dẫn đến tình trạng ùn ứ tồn động rác tại bãi trung chuyển. Vì số lượng rác quá tải, ảnh hưởng đến khu dân cư nên địa phương đang xây dựng bãi trung chuyển tại một vị trí mới. Thời gian tới khi hoàn thiện sẽ vận chuyển toàn bộ đến khu trung chuyển mới này.
Ruồi đậu kín cành cây bên đường gần khu trung chuyển rác.
Đủ loại rác thải tồn động trong thời gian dài tại bãi trung chuyển chưa được đưa đi xử lý.