Đại sứ Hoa Kỳ phóng bút viết thư pháp tại Văn Miếu

TPO - Nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam cận kề, ông Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đến Văn Miếu tham gia viết chữ thư pháp cùng Tiến sĩ Cung Khắc Lược.
10h30 sáng ngày thứ tư (3/2), ông Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đến gặp một trong “tứ trụ thư pháp” Việt Nam, Tiến sĩ Cung Khắc Lược, tại Hồ Văn (Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) để viết chữ chuẩn bị đón năm mới Bính Thân.

Trước khi bắt đầu viết thư pháp, thầy Lược hướng dẫn Đại sứ Hoa Kỳ các bước thư giãn cơ thể đầu tiên để có thể ngồi viết thoải mái nhất.

Cuộc gặp mặt diễn ra trong thân tình, vui vẻ. Được biết, trước đây ông Osius từng học viết thư pháp với thầy Lược. 

Thầy Lược chọn chữ “An Khang” để cùng ông Osius viết vào dịp gặp gỡ đặc biệt này.

Theo Tiến sĩ Cung Khắc Lược, “An Khang” có nghĩa bình an và khỏe mạnh. Cụ mong muốn qua chữ viết này gửi lời chúc an khang đến mọi người, mọi nhà và xa hơn là mọi quốc gia trong năm mới.

Vừa viết, ngài đại sứ vừa nghe thầy Lược giải thích về ý nghĩa của chữ, cũng như cách thể hiện các nét bút. 

Bỏ qua khoảng cách tuổi tác, quốc tịch, thầy Lược và ông Osius trò chuyện rất thân mật, thoải mái.

Chữ viết của ngài đại sứ nhận được lời khen ngợi của thầy Lược.

Thầy Lược tặng chữ "An Khang" cho ông Ted Osius cùng gia đình kèm theo lời chúc năm mới tốt lành nhất.

Sau đó, Tiến sĩ Cung Khắc Lược dành tặng cho toàn thể nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam không thể có mặt tại buổi gặp gỡ.

Món quà là chữ "An Khang" được viết trên lụa.

Ngài đại sứ chăm chú theo dõi thầy Lược "múa" bút, thỉnh thoảng lại thốt ra lời khen bằng tiếng Việt "siêu đẹp".

Món quà đặc biệt gửi đến Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam kèm chữ ký của thầy Lược.

 Ông Osius rất vui khi nhận món quà ý nghĩa từ thầy Lược. Ông cho biết, rất quý và trân trọng tình cảm của bậc thầy thư pháp.

Trước khi kết thúc buổi viết thư pháp, ngài đại sứ Hoa Kỳ gửi lời cảm ơn đến thầy Lược, đến toàn thể mọi người. Đồng thời, ngài đại sứ cũng chúc mọi người, mọi nhà một năm mới bình an và khỏe mạnh.

Hoàn thành buổi viết thư pháp, ông Osius cùng thầy Lược thực hiện các động tác thư giãn.

Ông Osius cho hay, sau thời gian học thư pháp, ông nhận thấy tư thế ngồi rất quan trọng nếu muốn viết được chữ đẹp, có hồn.

Ngài đại sứ tặng hoa cho Tiến sĩ Cung Khắc Lược.

 Trong thời gian trả lời báo chí, ngài đại sứ gửi lời chúc năm mới an khang với hy vọng tình hữu nghị, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng gắn bó sâu sắc hơn.

Được biết, năm nay ông Osius sẽ cùng gia đình đón tết tại Việt Nam. Với ông, Hà Nội giống như quê hương thứ hai.